Xã hội

Cứu 9 người Philippines bị nạn gần quần đảo Trường Sa

09/05/2015, 20:59

Lúc 12 giờ 40’ trưa nay, 9 người Philippines bị nạn đã được bàn giao an toàn cho tàu MCS-3005 của Philippines .

 

Cứu nạn trên biển
Nhiều trường hợp bị nạn trên biển Hoàng Sa, Trường Sa đã nhận được sự trợ giúp, cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN

Trước đó, lúc 11 giờ 36’ ngày 8/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá BĐ 95550 TS với 6 thuyền viên do ông Đào Duy Dũng làm thuyền trưởng, trong khi đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển đã cứu vớt được 9 người Philippines gồm 5 nam và 4 nữ, trong đó có em bé 1,5 tuổi bị nạn trên một thuyền nhỏ bị hỏng máy, trôi dạt trên biển tại vị trí có tọa độ 08 độ 03 phút vĩ độ Bắc 115 độ 20 phút kinh độ Đông, khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa (cách đảo Sinh Tồn Đông 120 hải lý về phía Đông Nam).

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên hệ trực tiếp với tàu BĐ 95550 TS, đề nghị phía tàu chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn cho các thuyền viên người Philippines và hướng dẫn tàu  BĐ 95550 TS chạy vào khu vực đá Cong Đo, quần đảo Trường Sa.

Song song với đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thông báo và đề nghị Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Philippines cùng phối hợp cứu nạn và tiếp nhận 9 người bị nạn.

Lúc 17 giờ 45’ ngày 08/05/2015, sau khi nhận được đề nghị của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Philippines đã cử tàu MCS-3005 của Philippines hiện đang hành trình tại vị trí 08-39’ vĩ độ Bắc 117-48’ kinh độ Đông hành trình đến tiếp cận tàu BD 95550 TS để nhận người bị nạn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.