Thế giới giao thông

Cựu CEO Volkswagen có thể xin thụ án tại Đức

11/12/2017, 12:49

Cựu Giám đốc điều hành Volkswagen - Oliver Schmidt đã bị truy tố vì có dính líu tới bê bối khí thải...

Ông  Oliver Schmidt

Ông Oliver Schmidt

Cựu Giám đốc điều hành Volkswagen - Oliver Schmidt đã bị truy tố vì có dính líu tới bê bối khí thải của nhà sản xuất ô tô Đức, có thể xin thụ án tại quê nhà, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ tờ báo Welt am Sonntag cho biết.

Tờ báo Đức cho hay, yêu cầu được thụ án tại nước này cần phải được Bộ Tư pháp Mỹ và một tòa án Đức thông qua.

Ông Schmidt nhận bản án 7 năm tù và mức phạt 400.000 USD - mức tối đa có thể theo thỏa thuận nhận tội của ông với các công tố viên hồi tháng 8, sau khi thừa nhận các cáo buộc âm mưu lừa dối cơ quan chức năng Mỹ và vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Ông Schmidt đọc văn bản nhận đội trước tòa.

Tờ báo Đức dẫn lời luật sư của ông Schmidt - ông Alexander Saettele cho biết, ông đang nghiên cứu khả năng kháng cáo nhưng hiện nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

David Dumouchel, luật sư của ông Schmidt, làm việc tại Detroit (Mỹ), đến từ Công ty luật Butzel Long khi được hỏi đã từ chối bình luận về sự việc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.