Pháp luật

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục bị khởi tố vì "đất vàng"

09/06/2021, 12:47

Cũng tại vụ án này, cựu PCT UBND Đào Công Thiên và GĐ Sở TN&MT Khánh Hòa đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

img

Lực lượng chức năng vào khám xét chỗ ở ông Nguyễn Chiến Thắng vào tối 8/6

Ngày 9/6, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955, trú P. Tân Lập, TP. Nha Trang), cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (từ năm 2011 đến tháng 10/2015) để điều tra tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo (TP. Nha Trang)

Trước đó, ngày 8/6, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và Lệnh bắt tạm giam ông Thắng để điều tra tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Như vậy, ông Thắng đã phải nhận 2 quyết định khởi tố bị can cùng tội danh trong 2 vụ án.

img

Căn nhà ông Nguyễn Chiến Thắng trên đường Trịnh Phong (TP. Nha Trang)

Riêng với vụ án hình sự “vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, cùng với ông Thắng, vào ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh này và thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa ông Võ Tấn Thái cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh trên.

Quyết định khởi tố này được đưa ra căn cứ vào kết quả điều tra vụ án hình sự “vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang. Vụ án này vừa được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố hôm 30/3.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên được cho đã ký văn bản liên quan đến việc giao khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ cho Công ty CP Thanh Yến không qua đấu giá.

Còn đối với ông Võ Tấn Thái, với cương vị Giám đốc Sở TN&MT, thành viên Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, ông đã lập hồ sơ xác định giá khu đất Trường Chính trị cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà nước.

img

Dự án Nha Trang Gold Coast do Công ty TNHH Thanh Yến làm chủ đầu tư, xây dựng trên khu đất đặt trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo, Nha Trang)

Theo tìm hiểu, vụ án này xảy ra tại số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, là khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ, đối diện Tỉnh ủy Khánh Hòa, cách biển khoảng 100m, có diện tích 7.400m2.

Hiện tại vị trí này, Công ty CP Thanh Yến làm chủ đầu tư dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2 (hiện có tên thương mại là Gold Coast) với quy mô trung tâm thương mại và 2 khối nhà cao 40 tầng.

Theo hồ sơ, năm 2014, UBND tỉnh Khánh Hòa, thời điểm đó, ký văn bản cho Công ty CP Thanh Yến thực hiện dự án BT xây mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, ngoại thành TP Nha Trang.

img

Vào ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT

Dự án có tổng mức đầu tư 149 tỉ đồng, được hoàn vốn bằng quỹ đất hiện tại ở số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa có Văn bản số 2539 trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số dự án trên địa bàn theo hình thức BT, trong đó có dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa và theo hình thức chỉ định nhà đầu tư. Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tham mưu Chính phủ trả lời những nội dung nói trên.

Bộ KH-ĐT cho rằng, thực hiện theo hình thức BT là phù hợp nhưng không thống nhất về việc chỉ định nhà đầu tư. Theo quy định, việc chỉ định nhà đầu tư chỉ được áp dụng khi chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án; nhà đầu tư đề xuất mà không có nhà đầu tư khác tham gia; dự án thực hiện đáp ứng nhu cầu cấp bách về việc sử dụng công trình kết cấu hạ tầng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

"Danh mục dự án của UBND tỉnh Khánh Hòa không thuộc một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định nhà đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành", văn bản của Bộ KH-ĐT nói rõ.

img

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Chiến Thắng sinh ngày 10/12/1955, tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có học vị tiến sĩ điều khiển học, trình độ cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước. Ông Thắng là từng là chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Thắng từng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Cam Ranh, Giám đốc sở Thủy sản.

Ngày 5/11/2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 13/12/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 và xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Chiến Thắng do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.