Thế giới giao thông

Cựu chủ tịch Nissan tuyên bố sẽ kiện hãng Renault

15/01/2020, 07:24

Ông Carlos Ghosn nói sẽ kiện hãng Renault để đòi lại khoản tiền công ty ô tô của Pháp sẽ trả cho ông khi nghỉ hưu.

img
Ông Carlos Ghosn hiện đang ở Lebanon

Cựu chủ tịch tập đoàn sản xuất xe hơi Nissan Motor, ông Carlos Ghosn nói sẽ kiện hãng Renault để đòi lại khoản tiền công ty ô tô của Pháp sẽ trả cho ông khi nghỉ hưu.

Theo báo Le Figaro của Pháp, ông Ghosn trong cuộc phỏng vấn với họ đã nhắc tới việc từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Renault hồi tháng 1 năm ngoái, khi đang bị bắt giữ tại Nhật Bản.

Carlos Ghosn gọi việc mình từ chức ở Renault chỉ là một trò hề và thề sẽ đòi lại tất cả quyền lợi liên quan đến chế độ nghỉ hưu của cá nhân ông.

Cựu Chủ tịch Nissan thông báo rằng, ông đã kiện lên tòa án tại Pháp hồi tháng 12 năm ngoái, yêu cầu công ty của Pháp phải trả ông khoảng 280.000 USD khi nghỉ hưu.

Ông Ghosn dự định sẽ đòi lại khoảng 860.000 USD mà ông tuyên bố là lương hưu và tiền trả sau. Trong khi đó, Tập đoàn Renault đã từ chối bình luận thêm về vấn đề này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.