Thế giới giao thông

Cựu cơ trưởng bị kiện vì có hành vi gợi dục khi điều khiển máy bay

06/04/2021, 17:27

Một cựu phi công Soutwest Airlines phải chịu cáo buộc liên bang vì có hành vi khiếm nhã.

img

Hãng hàng không Southwest Airlines khẳng định hợp tác với cơ quan điều tra

Ngày 6/4, hãng tin Fox News dẫn thông tin từ bản cáo trạng dài 1 trang tại tòa án quận ở Maryland, Mỹ cho biết, một cơ trưởng từng làm việc cho hãng hàng không Southwest Airlines, tên là Michael Haak đã có hành vi khiếm nhã, thô tục mang tính gợi dục khi là cơ trưởng thực hiện chuyến bay mang số hiệu 6607, từ Philadelphia tới Orlando trong ngày 10/8 năm ngoái.

Cáo trạng được lập ngày 3/4/2021, không nêu rõ hoàn cảnh và những người có thể đã chứng kiến. Đồng thời, văn bản này cũng không nêu ông Haak có luật sư biện hộ hay không.

Trao đổi với hãng tin AP, đại diện hãng hàng không Southwest khẳng định, trong quá trình diễn ra sự việc, không có hành khách nào chứng kiến. Phi công là người duy nhất biết về hành vi đó.

Theo lời vị đại diện Southwest, Haak đã rời khỏi hãng hàng không trước khi công ty biết về sự việc. Kể từ khi nhận được cáo buộc, hãng hàng không Mỹ luôn hợp tác tích cực với các điều tra viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.