An ninh hình sự

Cựu Đội phó Cảnh sát hình sự quận Tân Phú tổ chức đánh bạc ra sao?

16/12/2020, 14:23

Chỉ trong nửa năm, tổng số tiền các con bạc ăn thua tại sòng này gần 133 tỉ đồng.

img

Bị can Đoàn Hồng Phúc.

Ngày 16/12, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đoàn Hồng Phúc (38 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an quận Tân Phú; nguyên Phó trưởng công an phường 6, quận 6, TP.HCM); Tô Mỹ Nhí (33 tuổi, quê Cà Mau); Ngô Nhật Thanh (biệt danh “Thanh mười ngàn”, 48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng 12 bị can khác về các tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, ngày 5/5, Công an TP.HCM đã tổ chức kiểm tra căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM), bắt quả tang đối tượng Ngô Nhựt Thanh cùng đồng bọn đang tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc với hình thức binh xập xám. Tổ công tác còn thu được tang vật trên chiếu bạc là 160 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10/2019 - 5/2020, tổng số tiền các con bạc đánh tại đây gần 133 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Hồng Phúc khai vào năm 2019, Phúc đã thuê căn nhà trên làm bãi giữ ô tô, sau đó giao lại cho Ngô Nhựt Thanh kinh doanh và giới thiệu cho Nhí làm việc cùng.

Phúc chỉ thừa nhận bàn bạc cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh xập xám, thu tiền xâu bài vì kinh doanh bãi xe không đủ chi phí.

Sòng bạc này được tổ chức kín đáo, có phân công người cảnh giới bên ngoài.

Qua quá trình điều tra, Công an TP.HCM phát hiện nhóm đối tượng trên còn tham gia đánh bạc với hình thức đá gà qua Internet.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, đối tượng Phúc phủ nhận hành vi tổ chức đá gà qua mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.