Pháp đình

Cựu đội trưởng CLB Bóng đá Đồng Nai lãnh 6 năm tù

11/03/2016, 19:37

Nguyên đội trưởng CLB Bóng đá Đồng Nai được xác định là người cầm đầu phải lãnh mức án 6 năm tù.

IMG_0625
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Chiều 11/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án những người liên quan vụ bán độ trận bóng năm 2014. 

Theo HĐXX, các cầu thủ đã kiếm tiền phi pháp qua việc dàn xếp tỷ số để trục lợi, làm ảnh hưởng đến hình ảnh thể thao, văn hóa nên tòa xử phạt từ 2 đến 6 năm tù để răn đe, giáo dục.

HĐXX tuyên phạt cựu đội trưởng CLB Bóng đá Đồng Nai Phạm Hữu Phát 6 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bị cáo Trần Văn Ba chịu mức án 3 năm tù tội đánh bạc. Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Long Giang 2 năm tù treo về tội đánh bạc. Các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt án từ 2 năm đến 3 năm tù treo về tội đánh bạc.

Sáng cùng ngày, đại diện VKSND Đồng Nai đã công bố cáo trạng truy tố các bị cáo về tội danh Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Sang phần xét hỏi, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi. 

Theo cáo trạng, trước trận đấu lượt về vòng 21 với Than Quảng Ninh tại Giải vô địch quốc gia (V-League), đội Đồng Nai được 22 điểm, xếp thứ 6/12 đã chắc chắn trụ hạng. Trước trận đấu diễn ra ngày 20/7/2014, Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu lấy tiền tiêu xài. Biết đội bóng trụ hạng, đội trưởng Phạm Hữu Phát (27 tuổi) gặp Trần Văn Ba để thỏa thuận, dàn xếp tỷ số và bán kết quả trận Đồng Nai - CLB Than Quảng Ninh diễn ra ngày 20/7/2014 với giá 400 triệu đồng. Nếu thành công, Phát sẽ cho Ba 50 triệu đồng.

Sau khi đạt thỏa thuận, Ba bán kèo cho một người khác với giá 150 triệu đồng và gọi Đồng Văn Vĩnh cùng tham gia. Tiếp đó, Vĩnh bán tỷ số trận đấu với giá 200 triệu đồng cho Nguyễn Phúc Thuận rồi đưa tiền cho Ba.

Khi nhận tiền, Ba đưa đội trưởng Phạm Hữu Phát 325 triệu và giữ lại 25 triệu tiêu xài. Trước ngày diễn ra trận tranh tài, Phát bàn bạc với các cầu thủ Trung, Thiện, Tiến, Long Giang về việc cá độ trận đấu. Cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh "tài" hiệp 1 và giao Trung gọi điện cho Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ở TP HCM) đặt cược.

Với hành vi phạm tội như trên Phạm Hữu Phát được xác định là người cầm đầu, bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc", tội "đánh bạc". Cùng bị truy tố tội tổ chức đánh bạc với Phát còn có Trần Văn Ba, Đỗ Hoàng Hoàng Hà, Trần Đình Hải; 4 cầu thủ Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Phúc Thuận, Nguyễn Văn Tương bị truy tố tội đánh bạc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.