Góc nhìn

Cựu giám đốc FBI: Nhiệm kỳ Trump không khác gì “một vụ cháy rừng”

13/04/2018, 14:46

Ông James Comey đã dùng những lời lẽ không hay khi nói về ông Trump trong cuốn sách của mình.

B93F8014-0F7D-4824-8CB1-3E296D62DD15_cx0_cy3_cw0_w

Cựu giám đốc FBI James Comey bị sa thải vào năm ngoái

Nhà Trắng đang phải đau đầu vì cựu giám đốc FBI cho xuất bản cuốn sách với tựa đề A Higher Loyalty (tạm dịch: Sự trung thành cao hơn), trong đó đã khắc hoạ tổng thống Mỹ như một ông trùm mafia.

Comey nhận xét ông Donald Trump là một người “không có nguyên tắc” và “không bị trói buộc bởi sự thật”.

"Vị tổng thống này là một người không có nguyên tắc, không bị trói buộc bởi sự thật và các giá trị của thể chế. Nhiệm kỳ của ông chỉ xoay quanh việc mua và bán, bị dẫn dắt bởi cái tôi và bởi sự trung thành đối với cá nhân", ông viết

Cựu giám đốc FBI còn kể thêm việc người đứng đầu Nhà Trắng luôn khiến tất cả mọi người xung quanh rơi vào “sự im lặng đồng tình” bởi ông Trump “không bao giờ ngừng nói” và nắm quyền kiểm soát tất cả.

Thậm chí, ông Comey còn nhận xét nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump không khác gì “một vụ cháy rừng”.

Trong phần kết của cuốn sách, ông Comey khẳng định nước Mỹ "đang trả giá đắt" vì cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Cuốn sách của ông Comey được xuất bản 11 tháng sau khi ông bất ngờ bị Trump sa thải với lý do “thiếu trình độ”. Ngay sau đó, cựu giám đốc FBI đã dự kiến sẽ xuất bản một cuốn sách kể về sự nghiệp và quan điểm của ông về khả năng lãnh đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.