Bóng đá

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam muốn "cướp" báu vật từ tay bầu Đức

11/02/2021, 09:43
image

Ông Nguyễn Hữu Thắng, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam, Chủ tịch CLB TP.HCM bỏ ngỏ khả năng sẽ chiêu mộ Công Phượng sau 2 năm.

img

Công Phượng là cầu thủ được bầu Đức cực kỳ yêu mến

Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho biết, ông rất tiếc khi không thể có sự kết hợp giữa Công Phượng và Lee Nguyễn trên hàng công ở mùa giải năm nay.

Theo ông Thắng, TP.HCM là môi trường đủ tốt, chuyên nghiệp để giúp Công Phượng phát huy hết năng lực. Dẫu vậy, tiền đạo này đã được bầu Đức gọi về tăng cường tuyến đầu HAGL.

Trước đó, chân sút xứ nghệ chơi cho đội chủ sân Thống Nhất theo dạng cho mượn với thời hạn 1 năm. Anh ghi 6 bàn, trở thành chân sút nội tốt nhất mùa giải 2020, dù dính chấn thương nghỉ gần hết giai đoạn 2.

Đáng chú ý, ông Thắng còn bỏ ngỏ việc chiêu mộ Công Phượng sau khi bản hợp đồng giữa anh và HAGL kết thúc vào năm 2023.

“Biết đâu một ngày đẹp trời 2 năm nữa, khi Công Phượng hết hợp đồng ở HAGL, cậu ấy có thể trở lại CLB TP.HCM. Khán giả TP.HCM rất chờ đợi điều đó”, cự thuyền trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Mặc dù vậy, kịch bản này không dễ xảy ra bởi rất khó để bầu Đức “nhả” ngôi sao ông yêu mến nhất. Vị doanh nhân gốc Bình Định cũng từng nhiều lần tuyên bố sẽ không bán cầu thủ.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.