Xã hội

Cứu hộ kịp thời tàu bị nạn trên biển tại Kiên Giang

28/02/2017, 18:22

5 người đi trên tàu chở hàng gặp nạn trên biển tại Kiên Giang đã được cứu hộ kịp thời.

Những người bị nạn được cứu đưa về chăm sóc và ăn

5 người đi trên tàu chở hàng gặp nạn trên biển tại Kiên Giang đã được cứu hộ kịp thời.

Vào khoảng 22 giờ ngày 27/2, Đồn Biên phòng Nam Du nhận được tin báo tàu chở hàng mang biển số KG – 56215 chạy theo hướng Thổ Chu về TP. Rạch Giá gặp nạn do đâm vào bãi đá ngầm cách đảo Nam Du 11km về hướng Tây. Tàu đang trong tình trạng phá nước có nguy cơ chìm, trước tình hình trên lực lượng Đồn Biên phòng Nam Du đã khẩn trương thực hiện công tác lên đường cứu hộ.

Đến khoảng 23 giờ đội cứu hộ đã tiếp cận đến vị trí tàu gặp nạn dưới sự dẫn đường của một ngư dân ở ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, vùng biển có sóng to khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Khoảng 23h30" tàu cứu hộ tiếp cận được tàu gặp nạn chuyển được 4 người bao gồm 2 nam, 2 nữ và 1 bé 4 tuổi qua tàu cứu hộ an toàn. Riêng tài công và thợ máy ở lại tàu, nhằm hợp tác với lực lượng cứu hộ đưa tàu bị nạn ra khỏi khu vực đá ngầm.

Đến 24 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và ngư dân mới kéo được tàu bị nạn ra khỏi bãi đá ngầm có sự hỗ trợ của 2 tàu ngư dân hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn. Cuối cùng, lực lượng cứu hộ Đồn Biên phòng Nam Du đã hướng dẫn tài công, thợ máy tàu bị nạn đưa tàu vào khu vực Hòn Lớn an toàn. Trong quá trình cứu hộ, Trung tá Lê Văn Nhiều và Thiếu úy Trương Thế Lực của Đồn Biên phòng Nam Du đã bị thương và được đưa đi điều trị ngay sau đó.

Hiện 5 người trên tàu gặp nạn đã được đưa về TP. Rạch Giá, còn tài công và thợ máy đang ở lại Hoàn Lớn giải quyết vụ việc.

Xem thêm video :

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.