Thế giới

Cựu lãnh đạo Gorbachev: Mỹ khơi mào đua vũ trang, Nga không bỏ cuộc

27/10/2018, 15:30

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev chỉ trích Mỹ về kế hoạch rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Nga.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo Yars của Nga

Bệ phóng tên lửa đạn đạo đi động Yars của Nga

Ngày 27/10, theo hãng tin RT, Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev chỉ trích việc Mỹ định rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) mà ông và người đồng cấp Mỹ Ronald Reagan từng ký cách đây 30 năm, chính là hành động khơi mào cho một cuộc đua vũ trang. Đồng thời, ông tuyên bố, Nga nhất quyết không bỏ cuộc. 

Trong một bài viết nêu ý kiến đăng tải trên tờ New York Times, vị cựu lãnh đạo Liên Xô bày tỏ quan điểm về những diễn biến hiện tại giữa Mỹ-Nga cùng những gì sẽ diễn ra trong tương lai, ông cho rằng, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá huỷ hệ thống an ninh đang được củng cố sau Thế chiến II.

Lãnh đạo Mỹ muốn “giải phóng Mỹ khỏi mọi rào cản trách nhiệm, ràng buộc, chứ không riêng gì hiệp ước hạt nhân” - ông Gorbachev nói và nhấn mạnh, đây là con đường dẫn tới chiến tranh mà không có bên nào chiến thắng.

Dù vậy, Nga cũng không nên ngồi im và để việc đó xảy ra - cựu lãnh đạo Liên Xô nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.