Hàng hải

Cứu một thuyền viên bị dập bàn tay, nguy cơ hoại tử

14/05/2022, 14:04

Lực lượng cứu nạn tàu SAR 27-01 đã kịp thời đưa thuyền viên bị tai nạn lao động, dập bàn tay trong quá trình hành hải về đất liền chữa trị.

Tin từ Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (Trung tâm), lực lượng cứu nạn tàu SAR27-01 vừa thực hiện ứng cứu thành công bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên vùng biển Khánh Hòa.

img

Lực lượng cứu nạn tiến hành sơ cấp cứu cho thủy thủ gặp tai nạn lao động trên tàu

Trước đó, Trung tâm nhận được tin báo nạn khẩn cấp tàu hàng rời Densa Hawk (quốc tịch Malta) trên đường hành trình từ Trung Quốc đến Singapore, khi đến vị trí cách Đông Bắc Nha Trang 50 hải lý thì có thuyền viên tên Nuneza Japhet Cabahug (chức danh thủy thủ, sinh năm 1986, quốc tịch Philippines) bị dập bàn tay trái do tai nạn lao động.

Thủy thủ này rơi vào tình trạng chảy nhiều máu, sưng to và mưng mủ được các bác sỹ chẩn đoán có khả năng bị nhiễm trùng và dẫn đến hoại tử.

Trước tình thế khẩn cấp, Trung tâm đã triển khai kết nối trực tiếp để tư vấn y tế, hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn cho thuyền viên.

Đồng thời, điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 27-01 đang ứng trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đến 3h30 sáng nay (14/5), tàu SAR 27-01 đã đưa bệnh nhân của tàu Densa Hawk về đến Nha Trang và bàn giao cho đại lý Nova Nha Trang tiếp nhận, đưa đi điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

“Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm đã triển khai 7 vụ việc điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn, cứu sống 5 thuyền viên người nước ngoài gặp tai nạn, sự cố trên vùng biển Khánh Hòa”, đại diện Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.