Vận tải

Ứng cứu, hỗ trợ gần 60 thuyền viên gặp nạn trên biển

05/12/2019, 17:36

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN ứng cứu, hỗ trợ 60 thuyền viên gặp nạn trên biển trong tháng 11/2019.

img
57 thuyền viên Việt Nam và nước ngoài đã kịp thời được lực lượng TKCN hàng hải ứng cứu kịp thời trong tháng 11/2019

Chiều nay (5/12), trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Quốc Thụy, Trưởng phòng Phối hợp TKCN thuộc Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải VN (Trung tâm) cho biết, từ ngày 1/11/2019 tới ngày 30/11 đã nhận được 52 tin báo nạn, cứu, hỗ trợ 57 người, trong đó có 5 người nước ngoài.

“Một số vụ điển hình có thể kể đến như: tàu SAR 413 đưa 3 thuyền viên người nước ngoài của tàu YONG SHUN (quốc tịch Sierra Leone) về cầu cảng Trung tâm tại Vũng Tàu an toàn sau khi đã hỗ trợ khống chế được đám cháy trên tàu xảy ra trước đó (15/11); Tàu SAR 413 cứu thành công 9 thuyền viên và 2 hành khách trên tàu Đại Hải Phát 17 sau khi bị vào cạn có nguy cơ chìm (21/11); Tàu SAR 274 cứu thành công 11 thuyền viên của tàu Toàn Phát 68 tại phía Đông mũi Yến - Qui Nhơn sau khi tàu bị chìm (30/11)”, ông Thụy thông tin.

Cũng theo ông Thụy, từ nay đến cuối năm, thời tiết được dự báo có nhiều tính chất bất thường. Để đảm bảo an toàn cho người đi biển, trong tháng cuối năm, các cơ quan liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa các phương tiện hoạt động trên biển không chấp hành các quy định pháp luật trong bảo đảm an toàn hàng hải, trang thiết bị về thông tin liên lạc, cứu sinh,... Đặc biệt, với các tàu loại tàu VR-SB và tàu cá; Kịp thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để ngăn ngừa tai nạn, sự cố có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.