Vận tải

Cứu nạn khẩn cấp một thuyền trưởng bị bỏng nặng trên biển

02/06/2019, 08:32

Thuyền trưởng tàu NA 93607 TS được chuyển lên bờ cấp cứu sau khi bị bỏng hơi nước trong quá trình đánh bắt.

img
Thuyền trưởng Đào Văn Nguyên được cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tổ chức ứng cứu kịp thời một thuyền trưởng người Nghệ An bị bỏng nặng khi đang đánh bắt trên biển.

Trước đó, lúc 6h10 ngày 1/6, Trung tâm này nhận được tin báo nạn khẩn cấp, tàu NA 93607 TS trong quá trình tham gia khai thác trên biển có ông Đào Văn Nguyên (Quỳnh Long - Quỳnh Lưu - Nghệ An) là thuyền trưởng của tàu bị bỏng hơi nước, đỏ da toàn thân, phỏng rộp, tróc da vùng đầu mặt, đau nhiều, dự đoán bị bỏng độ 3 tại khu vực 18-54N; 107-44E (cách Cửa Lò - Nghệ An khoảng 107 hải lý về hướng Đông Đông Bắc). Tình trạng nạn nhân rất nguy hiểm đe doạ tới tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN trực tiếp kết nối, yêu cầu tàu thường xuyên giữ liên lạc trên tần số 7960 kHz để cập nhật vị trí tàu, tình trạng sức khoẻ nạn nhân; Đồng thời, điều động tàu cứu nạn SAR 273 rời cầu cảng Trung tâm khu vực 1 (Hải Phòng) lên đường làm nhiệm vụ khẩn cấp vào lúc 7h18 ngày 1/6.

Đến 15h48 ngày 1/6, tàu SAR 273 tiếp cận được tàu cá bị nạn NA 93607 TS, nạn nhân Đào Văn Nguyên được đưa sang tàu SAR 273 chăm sóc sức khoẻ, ổn định tâm lý và được tàu cứu nạn đưa về cảng Cửa Lò (Nghệ An) vào lúc 20h30 cùng ngày để chuyển đến bệnh viện tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.