Chất lượng sống

Cứu nạn khẩn cấp ngư dân bị co giật trên biển

04/04/2016, 13:31

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải II Đà Nẵng đang cứu nạn khẩn cấp ngư dân bị co giật trên biển.

cuu-thanh-cong-tau-anh-hung-chan-chu-troi-dat-tren
Tàu SAR 412 trong 1 lần ra khơi cứu nạn. Ảnh: Tấn Việt.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 3/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin cầu cứu khẩn cấp từ tàu QNg 94491TS do ông Trần Tân Hoàng làm thuyền trưởng, đang ở vùng biển phía Bắc quần Đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 230 hải lý (vị trí có tọa độ 18036N - 111007E).

Trên tàu cá lúc này có ngư dân Đồng Văn Tẩu (41 tuổi, trú Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau dữ dội vùng bụng hông phải, hố chậu phải, co giật, nghi bị viêm đại tràng co thắt, nguy hiểm tính mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã kết nối với Trung tâm cấp cứu để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân đồng thời yêu cầu thuyền trưởng cho tàu hành trình nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ.

Trước tình trạng nguy cấp của nạn nhân, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm II đi cứu nạn.

Lúc 21h26 ngày 3/4, tàu SAR 412 rời cầu cảng, cùng đi theo tàu có 1 bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.

Đến 5h55 ngày 4/4, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 94491TS tại vị trí 170 32N - 1100 07E, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để Bác sỹ cấp cứu.Tàu SAR 412 chuyển hướng về Đà Nẵng.

Dự kiến đến 14h00 ngày 4/4, tàu SAR 412 sẽ đưa nạn nhận về đến cầu cảng Trung tâm II.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.