Xã hội

Cứu nạn thành công 12 ngư dân ngoài biển Đà Nẵng

18/01/2015, 15:13

Trong gió Đông Bắc cấp 6, 7, tàu SAR 274 đã cứu 12 ngư dân ngoài khơi Đà Nẵng đưa vào bờ an toàn.

IMG_0042
Tàu BĐ 96981TS và 12 ngư dân được lực lượng tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN đưa vào bờ an toàn chiều 18/1

Tàu BĐ 96981TS do Ông Nguyễn Văn Toản là thuyền trưởng, quê xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng bị hỏng máy không khắc phục được từ lúc 4h30 ngày 17/01/2015, ở vị trí có tọa độ 16038N - 108038 E (cách mũi Đà Nẵng 38 hải lý). Trên tàu có 12 thuyền viên.

Tàu trôi dạt trong điều kiện thời tiết khu vực gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7,8; tinh thần thuyền viên hoảng loạn, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin lúc 13h39 ngày 17/1, đã điều động ngay tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến 18h00 ngày 17/1, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu BĐ 96981 TS. Lúc 2h00 ngày 18/1, tàu cứu nạn đã đưa 12 ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn.

Với phương châm hành động “tính mạng con người là trên hết”, ngay những ngày đầu năm 2015, trong điều kiện sóng gió hết sức khắc nghiệt, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện không quản khó khăn, nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển, tổ chức thực hiện 5 vụ việc tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện gió mùa đông bắc tương đương cấp bão cứu 27 người.

                           Phương Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.