Tiêu điểm

Cứu nạn xe gây tai nạn liên hoàn, tràn xăng dầu trong hầm Hải Vân thế nào?

12/12/2019, 13:57
image

Để giải quyết tình huống sự cố, Trung tâm điều hành phát lệnh đóng 2 cửa hầm, ngăn chặn xe đi vào, triển khai các bước xử lý theo phương án 3C.

img
Diện tập thực binh chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong hầm Hải Vân cấp độ 3C.

Sáng 12/12, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Hầm đường bộ Hải Vân. Hơn 500 cảnh sát PCCC, lực lượng cứu nạn, cùng phương tiện, thiết bị hiện đại tham gia diễn tập thực binh chữa cháy, cứu nạn trong hầm.

Với tình huống giả định sự cố xảy ra cấp độ 3C, cụ thể: Vào khoảng 8h30 ngày 12/12/2019, xe tải có tải trọng 9 tấn động cơ diezen đang lưu thông trong hầm Hải Vân theo hướng Bắc-Nam, đến lý trình Km4+130 thuộc khu vực chữa cháy số 2, cách cửa hầm phía Nam 3.793m và cách cửa hầm phía Bắc 2.487m, xe tải 9 tấn bị nổ lốp trước đâm vào lan can thành hầm phía Tây, xe bị lật.

Cùng lúc này, xe khách chạy cùng chiều xe tải gồm 1 lái xe, 1 phụ xe và 18 hành khách, do không giữ được khoảng cách nên xe khách tông vào xe tải. Thùng đầu xe tải va đập mạnh bị vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài gây cháy, sinh ra nhiều khói và tỏa nhiệt cao, khói lửa lan tỏa trong hầm. Dòng giao thông trong hầm bị tắc nghẽn dài. Sự cố khiến cho 2 người trên xe tải bị thương ở đầu và tay. Trên xe khách có 20 người bị mắc kẹt, trong đó có 3 người bị gãy tay, 17 người bị xay xát nhẹ. Vào thời điểm này còn có 70 chiếc xe ô tô đang lưu thông từ 2 phía vào hầm.

img
Hơn 500 cảnh sát PCCC, lực lượng cứu nạn, cùng phương tiện, thiết bị hiện đại tham gia diễn tập thực binh chữa cháy, cứu nạn trong hầm Hải Vân.

Để giải quyết tình huống sự cố, Trung tâm điều hành phát lệnh đóng 2 cửa hầm, ngăn chặn xe đi vào hầm. Triển khai các bước xử lý theo phương án 3C, sắp xếp bố trí các phương tiện để đảm bảo làn đường cho các phương tiện chức năng tiếp cận hiện trường và tham gia xử lý. Hướng dẫn cho các xe thực hiện giải pháp đưa xe và người thoát ra xa vùng cháy để giảm thiểu thiệt hại. Trong trường hợp nguy cấp, các lực lượng ưu tiên đưa người qua đường hầm thoát hiểm và di chuyển về hướng Bắc.

Đồng thời, nhận được thông tin, Bộ phận cứu nạn và chữa cháy của Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân chia làm 3 mũi (gồm lực lượng kíp trực tại trạm SS3 km4+260, lực lượng chữa cháy tại quảng trường phía Bắc, lực lượng cứu nạn cứu hộ tại quảng trường phía Nam) cùng phương tiện, thiết bị thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho xe tải và xe khách.

Cùng với đó, lực lượng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an quận Liên Chiểu), phòng CS PCCC&CNCH (Công an TP. Đà Nẵng), Dội cảnh sát PCCC&CNCH số 5 (Thừa Thiên Huế), Bệnh viện GTVT Đà Nẵng, lực lượng CSGT trạm Hòa Hiệp, Phú Lộc, các lực lượng chức năng địa phương 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Đà Nẵng được huy động phương tiện, thiết bị, lực lượng tham gia ứng cứu, hỗ trợ phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

img
Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh phối hợp cứu nạn, cứu hộ người và tài sản gặp nạn.

Theo ông Võ Ngọc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, chủ động triển khai lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, đảm bảo giao thông thông suốt; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Xí nghiệp quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân với các lực lượng của 2 địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế và các đơn vị có liên quan trong công tác xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ông Võ Ngọc Trung cho biết, trong khoảng hơn 15 năm khai thác vận hành, hầm đường bộ Hải Vân phục vụ hơn 30 triệu lượt phương tiện lưu thông qua lại. Trong đó, có gần 11.000 trường hợp phương tiện giao thông gặp sự cố khi đang lưu thông trong hầm Hài Vân.

>>>>>Video cận cảnh thực binh diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp độ 3 trong hầm Hải Vân vào sáng 12/12/2019:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.