Xã hội

Cứu người trong cơn bão, 1 CSGT đường thủy bị thương

28/07/2016, 12:39
image

Trong quá trình cứu nạn một tàu bị đứt neo, tàu tuần tra của CSGT đường thủy bị chìm khiến 1 CSGT bị thương.

CSGt Nam Dinh

CSGT đường thủy Nam Định hướng dẫn người dân vào nơi tránh trú bão an toàn

Đại tá Phạm Quang Duyến, Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC68), Công an tỉnh Nam Định cho biết, quá trình cứu nạn một tàu bị đứt neo trên sông Hồng trong cơn bão số 1, tàu tuần tra và xuồng của PC68 đã bị chìm, 1 CSGT bị thương

Theo ông Duyến, hồi 23h ngày 27/7, tại tuyến sông Hồng ngã ba Mom Rô địa phận xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tàu vận tải HL0168 trọng tải 300 tấn lắp máy 126CV chạy trú tránh bão bị đứt dây neo, trôi, trên tàu có người kêu cứu. Tàu tuần tra của Phòng PC68 biển số 18CA-1269 cùng xuồng 85CV do Thượng úy Vũ Trường Lễ làm Tổ trưởng và hai cán bộ là Trung tá Phạm Văn Đông, Thượng sỹ Trần Văn Đức ra cứu hộ tàu này.

Trên tàu HL0168 có anh Lê Minh Vững (SN1962) và vợ Hoàng Thị Ngân (SN 1971), trú tại xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tổ công tác đã lai dắt tàu bị nạn vào bờ sát cống Quỹ Nhất, xã Quỹ Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đến khi sát bờ phía Thái Bình, trong lúc đang gia cố cho tàu HL0168 neo đậu, thì tàu tuần tra cùng xuồng 85CV đã bị gió mạnh, đánh đứt dây cáp, chìm đắm. Ba đồng chí trong tổ công tác đã nhảy ra khỏi tàu, nhưng do gió bão, mưa to, Trung tá Đông đã bị va đập vào thành tàu, chấn thương tại chân. Trung tá Đông đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trực Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Thông tin từ PC68 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về phòng chống cơn bão số 1, chiều 27/7, PC68 đã chủ động tuyên truyền vận động các phương tiện hoạt động trên sông vào nơi trú bão an toàn, yêu cầu 105 phương tiện chở khách ngang sông ngừng hoạt động từ 15h ngày 27/7. Tuy nhiên, do cơn bão quá mạnh, nên dù vào nơi tránh trú ẩn, 1 số phương tiện vận tải bị đứt dây neo, đánh chìm. Lực lượng CSGT đường thủy đã kịp thời cứu nạn 1 số phương tiện, nhưng thống kê đến trưa 28/7, vẫn có 12 phương tiện bị bão đánh đắm.

Hiện PC68 đang có phương án trục vớt tàu tuần tra và xuồng và kêu gọi chủ phương tiện có tàu đắm khẩn trương trục vớt để đảm bảo giao thông đường thủy.

bao- Nam- Dinh

Bão số 1 gây đổ gãy nhiều cây xanh, biển quảng cáo trên địa bàn Nam Định

Thông tin từ Sở GTVT Nam Định, sau cơn bão số 1, các tuyến đường bộ đều có cây đổ chắn ngang đường. Lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp dọn cây, chặt cành, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt trong buổi sáng. Đến trưa 28/7, chỉ còn vị trí cầu phao Ninh Cường trên Ql37 nối hai huyện Trực Ninh và Nam Định chưa khắc phục xong. Cầu phao này bị hư hỏng do mưa to gió lớn làm 1 phương tiện bị đứt dây neo, làm dây neo của cầu phao bị trùng xuống, không đảm bảo ATGT.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định cho biết, đêm 27/7, bão số 1 đổ bộ vào Nam Định với cấp gió 11-12, giật cấp 12-13, kèm theo mưa lớn. Thống kê sơ bộ bước đầu, đã có 74.000 ha lúa bị ngập úng, 1.900 cột điện cao thế, 13.000 cột điện hạ thế bị đổ, rất nhiều cây xanh bị gãy, bật gốc… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.