An ninh hình sự

Cựu nhà báo lừa đảo hơn 100 triệu, lĩnh 10 năm tù

07/01/2015, 13:06

TAND TP Cần Thơ đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án 10 năm tù đối với Giang Hoàng Phước về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan...

Đối tượng Giang Hoàng Phước
Đối tượng Giang Hoàng Phước

Theo truy tố, Phước từng là phóng viên của Thời báo Tài Chính - chi nhánh tại TP HCM nhưng đã bị kỷ luật thu hồi thẻ nhà báo. Tuy nhiên, Phước đã nhờ Huỳnh Thanh Giang (trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều) làm giả giấy công lệnh, giấy giới thiệu, phiếu thu, biểu giá thông tin tuyên truyền… của Tạp chí Thuế - Bộ Tài chính. Sau đó, Phước sử dụng các loại giấy tờ giả này và thẻ nhà báo (đã hết hạn từ năm 2010) để đến các DN trên địa bàn TP Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng... kêu gọi ủng hộ cho Tạp chí Thuế nhằm mục đích chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, Phước đã lừa đảo gần 50 DN, chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu đồng. 

Tại bản án sơ thẩm ngày 9/9/2014, TAND quận Cái Răng đã tuyên phạt Phước 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; Giang 9 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

 

 Nam Trung

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.