Pháp đình

Cựu Phó chủ tịch Phú Yên lãnh 6 năm tù do bán sỉ 262 lô đất trái quy định

19/10/2022, 17:32

Ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên lĩnh án 6 năm tù do giảm giá bán đất sai quy định.

Chiều 19/10, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án 5 bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra trong quá trình bán đấu giá 262 lô đất ở nhà liền kề tại khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Theo bản án, ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên bị phạt 6 năm tù. Ông Mai Hắc Lợi, cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên bị phạt 5 năm tù. Ông Nguyễn Ngọc Duy, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên 4 năm tù.

Bà Nguyễn Thị Nở, cựu Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính Phú Yên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Ngô Quang Phú, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên được hưởng khoan hồng đặc biệt và được miễn hình phạt.

img

Bị cáo Nguyễn Chí Hiến lãnh 6 năm tù.

Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho UBND tỉnh Phú Yên hơn 8 tỉ đồng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của người trúng đấu giá 262 lô đất (bà Ngô Thị Điều, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khi nộp 2 tỉ đồng. Ông Hiến phải bồi thường 2 tỉ đồng, 4 bị cáo còn lại mỗi người 600 triệu đồng; 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mỗi người phải chịu hơn 328 triệu đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2016, ông Nguyễn Chí Hiến đã chỉ đạo đưa 262 lô đất ở tại dự án khu đô thị Nam Tuy Hòa ra bán đấu giá. Đồng thời, chỉ đạo đưa vào phương án đấu giá nội dung trái quy định pháp luật là hỗ trợ 5% trên tổng giá trị khu đất theo giá khởi điểm cho người trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá là bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh.

Với sự chỉ đạo của ông Hiến, bốn cựu lãnh đạo trên đã thực hiện việc giảm giá 5% sai quy định pháp luật, gây thiệt hại đối với nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Chí Hiến có vai trò chủ mưu trong việc đề xuất, thực hiện chính sách giảm giá trái quy định pháp luật.

Bị cáo Hiến đã ký phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất có một số nội dung trái quy định pháp luật. Đó là hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá, bỏ điều kiện năng lực tài chính đối với người tham gia đấu giá. Bị cáo Hiến trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tham mưu đề xuất, thực hiện chính sách giảm giá, dù biết chính điều này chưa được pháp luật quy định.

Tòa xác định bị cáo Mai Hắc Lợi, cựu Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị mới Nam Tuy Hòa, dù kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tài liệu, chứng cứ thể hiện bị cáo này đã thống nhất chính sách giảm giá 5%. Là người am hiểu pháp luật, có nhiệm vụ tham mưu về pháp luật cho UBND tỉnh nhưng khi thấy sai bị cáo Lợi không có ý kiến, không tham mưu ngăn chặn.

Riêng bị cáo Ngô Quang Phú, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT, đã nhiều lần phản đối, không đồng ý chính sách hỗ trợ 5% cho người trúng đấu giá. Bị cáo Phú đã cung cấp nhiều tài liệu, tích cực hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.