Hồ sơ tài liệu

Cựu Phó giám đốc CIA "thách thức" Nga-Iran

11/08/2016, 07:23
image

Cựu Phó giám đốc CIA (Mỹ) đã kêu gọi bí mật sát hại người Nga-Iran ở Syria.

CIA-Putin-syria

Cựu Phó giám đốc CIA (Mỹ) đã có tuyên bố mang tính thách thức Moskva khi kêu gọi bí mật sát hại người Nga-Iran ở Syria. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/8, Sputnik đã có cuộc phỏng vấn với đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ về phát biểu của cựu Phó giám đốc CIA Michael Morell.

Cụ thể, khi biên tập viên của kênh truyền hình CBS hỏi rằng "có cần sát hại người Nga-Iran" ở Syria nhằm giải quyết xung đột hay không thì ông Morell trả lời là "có".

Đáng chú ý là vị này còn nói thêm rằng các vụ sát hại cần thực hiện "kín đáo". "Điều này sẽ gây áp lực với Nga-Iran-Syria và giúp điều chỉnh ngoại giao", ông Morell nói.

Tuy nhiên, hiện Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa có câu trả lời Sputnik mà đề nghị hãng này liên hệ với "bộ phận giao ban và chính sách về Syria".

Trong tháng 8 này, đàm phán hòa bình ở Syria có thể nối lại. Tuy nhiên, tuyên bố trên của ông Morell có thể khiến tình hình ở nước này trở nên "tồi tệ" hơn.

Hiện, Điện Kremlin vẫn chưa có bất kỳ bình luận hay phản ứng nào liên quan đến thông tin này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.