Bên lề

Cựu quan chức FIFA phủ nhận “ăn” hối lộ

17/10/2017, 10:38

Tờ Reuters đưa tin, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ (OAG) mới đây cho biết, họ nghi ngờ cựu Tổng Thư ký FIFA...

19

Cựu Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke

Tờ Reuters đưa tin, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ (OAG) mới đây cho biết, họ nghi ngờ cựu Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke đã có “ưu ái” khi trao cho tỷ phú Qatar Nasser al-Khelaifi quyền truyền thông tại World Cup 2026 và năm 2030.

Ông Nasser al-Khelaifi hiện là Chủ tịch CLB PSG và Giám đốc điều hành Tập đoàn Truyền thông BeIN. Trong khi đó, cảnh sát Italia cho hay, họ mới tạm tịch thu một căn biệt thự trị giá 7 triệu euro ở vùng Sardinian mà công tố viên Thụy Sỹ nghi ngờ Al-Khelaifi đã trả tiền thuê cho Valcke sử dụng như một cách hối lộ. Trước cáo buộc nhắm vào mình, ông Jerome Valcke đã lên tiếng phủ nhận tất cả. Được biết, ông Valcke từng dính vào bê bối bán vé World Cup, lạm dụng chi phí, cố tình bán bản quyền truyền hình dưới giá thị trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.