Thế giới

Cựu quan chức Triều Tiên:Bình Nhưỡng không bao giờ giải trừ hạt nhân

14/05/2018, 19:10

Ông Thae Yong-ho bất ngờ bác bỏ khả năng Triều Tiên sẽ giữ lời hứa.

ông Thae Yong-ho, người từng giữ vị trí là phó Đại

Ông Thae Yong-ho, người từng giữ vị trí là phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh và bỏ trốn hồi tháng 8/2016 bất ngờ bác bỏ khả năng Triều Tiên sẽ giữ lời hứa

Giữa bối cảnh tình hình Triều Tiên hạ nhiệt, hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân và hòa bình, ông Thae Yong-ho, người từng giữ vị trí là phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh và bỏ trốn hồi tháng 8/2016 bất ngờ dự đoán khả năng Triều Tiên sẽ giữ lời hứa, hãng Channel New Asia dẫn lời ông Thae ngày 14/5.

Ông Thae Yong-ho cho biết: Các cuộc đàm phán, ngoại giao hiện nay sẽ không kết thúc bằng thỏa thuận “giải trừ vũ khí hoàn toàn và chân thành” mà chỉ là “giảm bớt mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên”.

“Cuối cùng, Triều Tiên sẽ vẫn là cường quốc hạt nhân trong vỏ vọc của một quốc gia phi hạt nhân” - ông Thae nói.

Những bình luận trên được đưa ra ngay trước Hội nghị thượng đỉnh chưa từng có giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12/6 tới trong đó dự kiến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên sẽ phủ bóng lên toàn bộ cuộc họp.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tháng trước sau đó bình Nhưỡng đã thông báo sẽ phá hủy khu thử nghiệm hạt nhân duy nhất vào tuần tới.

Ông Thae nói rằngi: “Liệu Triều Tiên có sớm từ bỏ ngay sau khi bản thân ông Kim vừa tuyên bố hạt nhân là thanh kiếm quý để bảo vệ hòa bình và bảo đảm vững chắc cho tương lai Bình Nhưỡng? Điều đó không bao giờ xảy ra" - vị cựu quan chức ngoại giao đào tẩu tiên đoán.

Dù ông Thae bình luận thế nào, hiện nay, dư luận thế giới vẫn đang hướng tới niềm hy vọng hòa bình sẽ diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, căng thẳng giữa Washington-Bình Nhưỡng hạ nhiệt, mở đường cho Triều Tiên phát triển đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.