Thời sự

Cứu sống 3 cháu bé người Lào mắc bệnh tim bẩm sinh

26/12/2014, 09:32

Đại diện Bệnh viện Nhi T.Ư, bác sỹ Phạm Duy Hiền cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống ba cháu bé người Lào mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp ...

img

Ba bé là: Bouhang Keovichit (1,5 tháng) bị đảo gốc động mạch, thất phải hai đường ra, teo phổi, còn ống động mạch đã được làm cầu nối chủ phổi; Oudom Souk (8,5 tháng tuổi), bị thông liên thất lớn phần màng và phần cơ, đảo gốc động mạch, tăng áp lực động mạch phổi và đã được phẫu thuật chữa toàn bộ; Santy Hangxay (9 tuổi), bị hẹp trên van động mạch chủ nặng và đã được phẫu thuật sửa hẹp trên van động mạch chủ.

Trước đó, cả ba cháu bé đã được Bệnh viện Bà mẹ và trẻ em của Lào theo dõi, điều trị. Do kỹ thuật mổ tim ở Lào còn hạn chế nên các bác sỹ quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Nhi T.Ư bằng đường hàng không để mổ cấp cứu.

Hữu Tuấn  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.