Bạn cần biết

Cứu sống bé 15 tháng tuổi mất máu nặng do sỏi ruột thừa

22/04/2016, 18:10

Mới đây, Khoa Cấp cứu BV Nhi T.Ư tiếp nhận bé Nguyễn Hoàng N. vào viện trong tình trạng mất máu nặng, da xanh...

14

Sỏi cắm vào ruột thừa trẻ 15 tháng tuổi khiến bé bị đi ngoài ra máu tươi liên tục

Trước đó, bé N. đi ngoài ra máu đỏ tươi liên tục, đã nhập viện tại BV Sản Nhi Nghệ An và được điều trị tích cực bằng truyền máu và kháng sinh, tuy nhiên vẫn đi ngoài phân máu và thiếu máu gia tăng nên được chuyển cấp cứu đến BV Nhi T.Ư.

Sau nội soi đại tràng phát hiện hình ảnh một viên sỏi cắm vào vị trí lỗ ruột thừa. Đây được xác định là nguyên nhân gây chảy máu đường tiêu hóa ở trẻ. Sau khi gắp viên sỏi khỏi cơ thể và bơm rửa sạch ruột thừa bằng adrenalin pha loãng, vết thương đã ngừng chảy máu. Theo BS. Phan Thị Hiền, Phụ trách Khoa Nội soi BV Nhi T.Ư cho biết, đây là trường hợp đầu tiên có sỏi ruột thừa gây chảy máu nặng đường tiêu hóa được chẩn đoán bằng nội soi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.