Xã hội

Cứu sống bé gái 2,5 tuổi mang khối u nang "khổng lồ"

17/03/2015, 17:42

Một bé gái 2,5 tuổi đã được các bác sĩ cứu sống khi phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang "khổng lồ".

IMG_2568
Bé L đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện.

Sáng 17/3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang rất lớn trên cơ thể của 1 bé gái 2,5 tháng tuổi.

Theo bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, BV Nhi đồng Đồng Nai cho biết vào ngày 13/3 bé Nguyễn Ngọc Trúc L. (2,5 tháng tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) được gia đình đưa vào nhập viện với các biểu hiện bụng trướng, khó tiêu, da và nước tiểu sậm màu…

Sau khi nhập viện, qua theo dõi thì các bác sĩ nhận thấy đây là hội chứng tắc mật, và xác định bé bị u nang ống mật chủ và u nang của bé với kích thước rất lớn 10cm x 8cm x 8cm nên phải phẫu thuật để cắt bỏ u nang.

Đến sáng 16/3 các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u nang thuộc loại “khủng” cho bé.  Trưa cùng ngày, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công u nang thành công, thu được 75ml dịch mật.

Hiện nay sức khỏe bé L. đang hồi phục khá tốt, bé đã nhanh nhẹn, mắt mở to, không chảy máu. Dự kiến sau 1 tuần nữa bé có thể ăn uống bình thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.