Bạn cần biết

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình động mạch hiếm gặp

08/06/2016, 10:01

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị độc thực phẩm, bị vỡ phình động mạch hiếm gặp.

_MG_0143(1)

Bác sĩ Trần Đức Dũng - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp đang thăm khám cho bệnh nhân Hà sau phẩu thuật (ảnh: BÙi Trung/ Đại Lộ)

Ngày 7/6, bác sĩ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị độc thực phẩm và bị vỡ phình động mạch hiếm gặp. Trước đó, chiều 2/6, bệnh nhân Đặng Thị Hà (56 tuổi, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần.

Bệnh nhân đã được chẩn đoán bị nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, được chỉ định bù dịch, điện giải và dùng thuốc kháng sinh nên dần ổn định. Tuy nhiên, ngày hôm sau, 3/6, bệnh nhân lại xuất hiện đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp 80/50 mmHg. Ngay lập tức bệnh nhân đã được chuyển thẳng khoa Gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu.

Khi mở ổ bụng bệnh nhân, các bác sĩ thấy trong ổ bụng ngập máu bởi vỡ nhánh động mạch gan trái nghi do phình mạch. “Đây là một trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân nhập viện do nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn. Còn dị dạng mạch là có từ trước, quá trình vỡ khó lường nếu không được xử lý kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện”, bác sĩ Dũng thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.