Xã hội

Cứu sống bệnh nhân ngộ độc vì nuốt mật cá trắm

04/04/2014, 07:10

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Mến, 50 tuổi ở Hiến Thành, Kinh Môn, bị tổn thương gan nặng, suy thận cấp với nguy cơ tử vong cao do nuốt mật cá trắm.

Chiều 3/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Mến, 50 tuổi ở Hiến Thành, Kinh Môn, bị tổn thương gan nặng, suy thận cấp với nguy cơ tử vong cao do nuốt mật cá trắm.

img

Bác sỹ Nguyễn Khải Hoàn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cho biết: Chiều 29/3, bệnh nhân Mến nhập viện với triệu chứng ngộ độc nặng. Tới chiều 3/4, sau 6 ngày điều trị tích cực bằng phương pháp truyền dịch, lợi tiểu; hồi sức tế bào gan và chạy thận nhân tạo, 3 lần lọc máu, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện nhiều, chức năng gan, thận đang dần hồi phục. Sức khỏe bệnh nhân Mến đã phục hồi, tinh thần ổn định, nước tiểu đã trong hơn và sẽ không phải lọc máu tiếp. 


Với đà tiến triển này, dự kiến khoảng sau 10 ngày điều trị tích cực bệnh nhân có thể xuất viện. Bệnh nhân Mến cho biết: Trước đó, gia đình bắt được con cá trắm nặng hơn 5kg, nghĩ rằng uống mật cá trắm sẽ khỏe mạnh, chữa được nhiều bệnh nên đã nuốt sống trực tiếp túi mật.

Phúc An
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.