Chất lượng sống

Cứu sống bệnh nhân người Lào bị 9 viên đạn găm vào người

05/12/2017, 10:34
image

Các bác sĩ đã phẫu thuật gắp 9 viên đạn găm vào phần ngực, bụng của một bệnh nhân người Lào.

24302037_1609682099097987_6231540958253041151_o

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy 9 viên đạn găm ở ngực và bụng của Sày. Ảnh H.Y

Sáng 5/12, Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Lầu Bá Sày (20 tuổi, trú tỉnh Bolykhamxay, Lào) bị 9 viên đạn găm vào phần ngực, bụng.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/11, Khoa cấp cứu của bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Lầu Bá Sày bị thương trong tình trạng nguy kịch do trúng đạn. Qua chụp cắt lớp vi tính, siêu âm, các bác sĩ phát hiện có 9 dị vật nằm trong cơ thể gây tổn thương hệ tiêu hóa; tràn dịch khoang màng tim, có hình ảnh dị vật kim khí thành trước thất phải. Ngoài vết thương ở tim, bệnh nhân bị đạn gây 1 lỗ thủng dạ dày, 2 lỗ xuyên đại tràng góc lách, 16 lỗ thủng ruột non. Ngay sau đó các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân, sau 4 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã lấy được các di vật ra ngoài.

Được biết, trong lúc đi hái rau rừng, anh Sày vô tình bị trúng đạn vào phần ngực. Nạn nhân bị thương nặng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bolykhamxay tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Hiện bệnh nhân Sày đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần hồi phục.

>>> Xem thêm video: Gia Lai: Cứu 130 người dân bị cô lập trong lũ

.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.