Bạn cần biết

Cứu sống một bé trai ngã từ độ cao 8m

10/06/2016, 09:00

Bệnh viện Nhi T.Ư vừa công bố đã cứu sống bé trai 7 tuổi, vỡ sọ, gãy hở xương trụ, chấn thương khớp gối.

chau_Phuong

Sức khỏe bệnh nhi Phương đang hồi phục sau tai nạn

Bệnh viện Nhi T.Ư vừa công bố đã cứu sống bé trai 7 tuổi, vỡ sọ, gãy hở xương trụ và chấn thương khớp gối do ngã xuống đất từ độ cao 8m. Cụ thể, bệnh nhi Nguyễn Duy Phương (Chương Mỹ, Hà Nội) được chuyển đến Bện viện Nhi T.Ư trong tình trạng lơ mơ, chảy máu ở nhiều vị trí sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tuyến dưới.

Nguyên nhân do bé chơi ở gần ban công và không may ngã rơi trúng vào đống kính để dưới sân. Tại bệnh viện, sau khi khám, chụp CT, bệnh nhi được chẩn đoán vỡ xương sọ, đồng thời gãy hở độ 3a xương trụ tay phải, vết thương khớp gối phải và được chỉ định phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã hồi phục.

Theo khuyến cáo của BS. Lê Tuấn Anh, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi T.Ư, thời điểm các cháu học sinh được nghỉ hè, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn trong sinh hoạt. Các bé trai ở độ tuổi này là nhóm đối tượng rất hiếu động, do vậy lưu ý người lớn quan tâm đến trẻ em để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.