Chất lượng sống

Cứu sống thuyền viên nước ngoài nhồi máu cơ tim trên biển

01/03/2018, 09:34

Sáng 1/3, Danang MRCC cho biết vừa cấp cứu thành công thuyền viên tàu Leonidas bị nhồi máu cơ tim.

  

20180228_234533

Thuyền viên tên Guerrero Rosmeni Nedia – 48 tuổi (người Philipine) bị nhồi máu cơ tim đã được cấp cứu thành công.

Trước đó, lúc 13 giờ 27 phút ngày 28/2, Thuyền trưởng tàu Leonidas quốc tịch Hy Lạp điện trực tiếp đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo khẩn cấp: tàu đang trên đường hành trình từ Singapore đi Trung Quốc đến vị trí cách đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 45 hải lý về phía Tây Nam có thuyền viên tên Guerrero Rosmeni Nedia – 48 tuổi (người Philipine) bị nhồi máu cơ tim, yêu cầu được Trung tâm triển khai cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc, tiếp nhận hướng dẫn sơ cứu y tế từ xa thông qua hệ thống thông tin liên lạc từ Trung tâm để giữ ổn định cho người bị nạn.

20180228_233110

Sau nhiều giờ vượt sóng gió, trong đêm tối, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu Leonidas

Trước tình hình tính mạng của thuyền viên đang bị đe dọa từng giờ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 trực tại Đà Nẵng lập tức lên đường cứu nạn khẩn cấp, trên tàu còn có ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Sau nhiều giờ vượt sóng gió, trong đêm tối, tàu cứu nạn đã tiếp cận được tàu Leonidas. Một tổ công tác gồm bác sỹ và nhân viên cứu nạn được cử lên tàu Leonidas thực hiện cấp cứu nạn nhân, ổn định tình hình, chuyển nạn nhân lên tàu cứu nạn để đưa về bờ cấp cứu.

20180228_233837

Nhờ sự quyết tâm, kịp thời và nhanh chóng của lực lượng cứu nạn hàng hải, thuyền viên người Phi líp pin đã qua cơn nguy kịch

Đến 23h36 cùng ngày (28/2), bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tàu SAR412 đã cập cảng tại Đà Nẵng, đưa bệnh  nhân chuyển vào bệnh viện Hoàn Mỹ- Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Nhờ sự quyết tâm, kịp thời và nhanh chóng của lực lượng cứu nạn hàng hải, thuyền viên người Phi líp pin đã qua cơn nguy kịch, Trung tâm đã thông báo tới các cơ quan liên quan để triển khai các thủ tục ngoại giao cần thiết đối với người bị nạn nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.