Thời sự

Cứu tàu cá cùng 6 ngư dân trên biển

30/11/2014, 07:19

Vào lúc 15 giờ chiều 29/11 tàu Cảnh sát biển (CSB) 2009 đã lai kéo tàu cá PY96182TS bị nạn trên biển cùng 6 ngư dân về đến khu tránh bão số 4 vịnh Vân Phong (Phú Yên) an toàn.

Lực lượng Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu cá bị nạn.
Lực lượng Cảnh sát biển triển khai cứu hộ tàu cá bị nạn

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 28/11, tại tọa độ 13 độ 15 phút Bắc - 110 độ 40 phút Đông, cách bờ biển Phú Yên khoảng 110 hải lý về phía đông, tàu cá PY 96182TS khi đang đánh bắt thì bị hỏng máy, vỡ hộp số, trôi dạt trên biển. Trên tàu có 6 thuyền viên do ông Lê Văn Sơn, sinh năm 1982 làm thuyền trưởng.

Nhận được thông báo từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia về vụ việc trên, Bộ Tư lệnh CSB đã điều tàu 2009 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 từ cảng Vân Phong nhanh chóng ra tiếp cận tàu bị nạn.

Đến 13 giờ 40 ngày 29/11, tàu CSB 2009 đã tiếp cận được tàu PY 96182TS và đón 6 ngư dân gặp nạn lên tàu CSB 2009 chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực. Đồng thời lai kéo tàu cá PY96182TS cùng 6 ngư dân về đến khu tránh bão số 4 vịnh Vân Phong an toàn.

PV

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.