Thời sự

Cứu thành công 8 thuyền viên tại đảo Bông Bay - quần đảo Hoàng Sa

14/11/2014, 13:54

Sau một ngày đêm vật lộn với gió cấp 7, tàu SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hang hải VN đã cứu 8 ngư dân gặp nạn gần đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa, đưa vào bờ an toàn.

Tàu SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN tiếp cận tàu của ngư dân gặp nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa
Tàu SAR 412 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN tiếp cận tàu của ngư dân gặp nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa

Hồi 16h8 phút ngày 12/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN nhận được thông tin: tàu QNg 55985 TS do ông Nguyễn Văn Leo làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng (trú tại Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi), cùng 7 ngư dân đang hành trình từ ngư trường về bờ thì tàu bị gãy trục láp máy không khắc phục được. Tàu bị trôi dạt trong điều kiện thời tiết có gió cấp 7, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét, tại vị trí có tọa độ 15-53N; 113-57E  gần đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp để cứu nạn 8 thuyền viên. Tình trạng an toàn của tàu đang hết sức nguy cấp có thể chìm bất cứ lúc nào tại vùng đảo xa bờ. Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng của khối khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống.

Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tính mạng cho toàn bộ thuyền viên trên tàu QNg 55985 TS, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của VN tại quần đảo Hoàng Sa, đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN đang thường trực tại cầu cảng Đà Nẵng ngay lập tức ra hiện trường cứu 8 ngư dân tàu QNg 55985 TS đang gặp nạn trên biển. Sau gần một ngày đêm vận lộn với sóng gió lớn, với tinh thần vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, đến 15 giờ 15 phút ngày 13/11, tàu SAR 412 đã phát hiện và tiếp cận được tàu cá QNg 55985 TS đang trôi dạt trên biển tại vị trí 15-28N; 112-34 E, cách Đà Nẵng 260 hải lý. Sức khoẻ các thuyền viên lúc này đều rất yếu, do phải vật lộn với các sóng gió lớn để duy trì tàu không bị chìm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai ngay công tác chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần ban đầu đối với thuyền viên tàu tàu QNg 55985 TS. Đến 15h45 phút cùng ngày, tàu SAR 412 rời Hoàng Sa đưa toàn bộ thuyền viên và tàu bị nạn hành trình về bờ. Dự kiến 20h00 ngày 14/11tàu SAR 412 sẽ đưa 8 thuyền viên bị nạn của tàu cá QNg 55985 TS về bờ tại Bình Định.

Trong những ngày nửa đầu tháng 11 vừa qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã và đang căng sức, vươn mình ra trên tất cả “mặt trận” để tìm kiếm, cứu nạn những thuyền viên bị nạn trên biển. Lực lượng đã cứu 10 ngư dân tàu QNg 94780 do ông Nguyễn Cu (trú tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng trôi dạt nhiều ngày trên biển vào ngày 12/11. Cứu 1 thuyền viên tàu FRANBO PROSPECT bị đau ruột thừa trên biển vào ngày 12/11. Cứu nạn 3 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 ngày 9/11/2014 trên vùng biển Nha Trang. Hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải dưới sự chỉ huy trực tiếp của Cục trưởng Cục Hàng hải VN, Nguyễn Nhật, đang tiếp tục triển khai các tất cả các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn 8 người mất tích trong vụ việc đâm va giữa tàu Phúc Xuân 68 và tàu Nam Vỹ 69.

Danh sách 08 thuyền viên tàu QNg 55985 TS được cứu

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

1

Nguyễn Văn Leo

1975

Bình Châu-Bình Sơn-Quảng Ngãi

2

Nguyễn Đến

1978

Bình Châu-Bình Sơn-Quảng Ngãi

3

Nguyễn Tấn Đạt

1975

Bình Châu-Bình Sơn-Quảng Ngãi

4

Võ Thanh Nam

1994

Bình Hải-Bình Sơn-Quảng Ngãi

5

Võ Thanh Phương

1968

Bình Hải-Bình Sơn-Quảng Ngãi

6

Bùi Anh Vỹ

1980

Bình Hải-Bình Sơn-Quảng Ngãi

7

Nguyễn Văn Anh

1962

Bình Hải-Bình Sơn-Quảng Ngãi

8

Trần Đen

1992

Bình Châu-Bình Sơn-Quảng Ngãi

 

Phương Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.