Thế giới

Cựu Tổng thống Brazil ngồi tù 12 năm vì tham nhũng

08/04/2018, 19:47

Ông Silva đã đầu hàng cảnh sát và chấp nhận bản án 12 năm tù vì bị buộc tội tham nhũng.

1191413

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva (Nguồn TASS)

Chương trình truyền hình trực tiếp của Globo TV đã phát tin về việc ông Luiz Inacio Lula Da Silva, cựu Tổng thống Brazil, người bị tuyên phạt 12 năm tù vì những cáo buộc tham nhũng, đã đầu hàng cảnh sát.

Theo kênh này, một đoàn xe cảnh sát liên bang gồm 15 chiếc đã đưa cựu lãnh đạo đến trụ sở cảnh sát Sao Paolo. Sau đó ông sẽ được đưa đi khám sức khoẻ, một yêu cầu bắt buộc với tất cả tù nhân và lên trực thăng đến thành phố Curitiba, phía Nam Brazil, nơi ông sẽ ngồi tù.

Theo phán quyết của Toà án, ông Silva sẽ không bị còng tay.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống đã tập trung trước Sở Cảnh sát Curitiba và phản đối cảnh sát, cố xâm nhập vào toà nhà. Phía cảnh sát đã phải chống trả lại nhóm người quá khích. Có ít nhất 9 người, trong đó có 1 trẻ em đã bị thương trong vụ đụng độ.

Lula Da Silva sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của Brazil phải ngồi tù sau kết quả của một phiên xét xử.

Trước đó, Toà án đã tuyên phạt ông Silva 12 năm tù vì tội tham nhũng. Lệnh bắt giữ được đưa ra nhưng ông đã không thực hiện trong thời gian yêu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.