Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận bản án 24 năm tù vì tham nhũng

06/04/2018, 17:24

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Ngày 6/4, tại phiên tòa luận tội ở Seoul, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực khi bà Park không có mặt tại tòa.

Bà bị tuyên phạt 24 năm tù dù ban đầu các công tố viên đề nghị mức án là 30 năm tù.

Vị cựu lãnh đạo Hàn Quốc luông bác bỏ mọi cáo buộc. Bà bị kết tội thông đồng với bạn lâu năm là Choi Soon-sil (người cũng bị kết án 20 năm tù) để tham nhũng 10 triệu USD từ các tập đoàn lớn.

Cáo buộc tham nhũng đã đẩy bà Park khỏi ghế Tổng thống từ tháng 12/2016 và làm nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp Hàn Quốc từ cả phía ủng hộ và lên án vị nữ Tổng thống này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.