Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc xuất hiện tại tòa, bác hết các cáo buộc

23/05/2017, 20:40

Bà Park đối mặt với cáo buộc câu kết với người bạn thân Choi Soon-sil để nhận hối lộ khoảng 40 triệu USD.

Bà Park Geun-hye

Bà Park Geun-hye (ảnh tư liệu)

Ngày 25/5, Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lần đầu xuất hiện trong phiên tòa xử bà với các cáo buộc nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và các tội danh khác. Bà bác bỏ mọi cáo buộc và thề rằng mình không phạm tội.

Bà Park Geun-hye bị truy tố hồi tháng 3 vừa qua sau khi chính thức bị bãi nhiệm tổng thống hồi tháng 3/2017.

Bà Park đối mặt với cáo buộc câu kết với người bạn thân Choi Soon-sil để nhận hối lộ khoảng 40 triệu USD Mỹ từ Samsung Group, tập đoàn công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc.

Số tiền này bao gồm cả những khoản bà Park được hứa là sẽ được nhận từ người bạn thân Choi Soon-sil .

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng bị cáo buộc gây sức ép đối với các công ty tư nhân để buộc họ đóng tiền vào 2 quỹ có liên hệ mật thiết với bà Choi.

Các luật sư bào chữa cho bà Park đã bác bỏ tất cả 18 tội danh bà bị cáo buộc. Khi chánh án hỏi, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã trả lời là bà có cùng ý kiến với các luật sư của mình.

Trong khi đó, khi tòa hỏi có gì muốn nói, bà Park cho biết bà sẽ nói sau, ngụ ý rằng bà sẽ tự bào chữa rằng mình vô tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.