Chất lượng sống

Cứu trẻ sơ sinh mắc uốn ván vì cắt dây rốn bằng dao lam

18/02/2017, 17:15
image

Bệnh nhi được xác định nhiễm uốn ván, sức khỏe nguy kịch, phải thở máy, nguy cơ tử vong cao.

1_27054

Ảnh minh họa.

Trước thông tin, một trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi ở Đắk Lắk hiện đang nguy kịch chỉ vì nhiễm uốn ván bắt nguồn từ việc bà đỡ dùng dao lam cắt dây rốn, Bộ Y tế chỉ đạo BV Đa khoa Đắk Lắk nỗ lực cứu chữa cho cháu bé. Được biết, đây là bé trai đầu lòng của sản phụ H. Ngọc.

Trong suốt quá trình mang thai chị Ngọc không tiêm phòng uốn ván, đến khi trở dạ, thay vì đến trung tâm y tế để sinh, chị Ngọc đã nhờ bà đỡ gần nhà. Sau khi trẻ chào đời, bà đỡ đã dùng dao lam cắt rốn. 6 ngày sau sinh trẻ bỏ bú, sốt cao liên tục và co giật. Sau khi nhập viện Đa khoa Đắk Lắk, bệnh nhi được xác định nhiễm uốn ván, sức khỏe nguy kịch, phải thở máy, nguy cơ tử vong cao.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.