Bên lề

Cựu tuyển thủ El Salvador bị bắn chết

31/12/2015, 07:53

Alfredo Pacheco, cựu cầu thủ của CLB New York Red Bulls (Mỹ) đã bị bắn chết tại một trạm xăng hôm 27/12.

64255_ori_alfredo_pacheco
Alfredo Pacheco.

Alfredo Pacheco, cựu cầu thủ của CLB New York Red Bulls (Mỹ) đã bị bắn chết tại một trạm xăng hôm 27/12 tại quê nhà ở El Salvador. Nguyên nhân chưa được cảnh sát công bố nhưng rất có thể vụ án mạng này liên quan tới các băng nhóm tội phạm địa phương mà cầu thủ này có liên quan. Pacheco là cầu thủ giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐT El Salvador với 86 lần ra sân, ghi được 7 bàn thắng.

Khi còn thi đấu, Pacheco chơi ở vị trí hậu vệ trái và là ngôi sao của bóng đá quốc gia Trung Mỹ này. Năm nay 33 tuổi, Pacheco gắn bó lâu nhất với CLB FAS - đội bóng lớn nhất El Salvador, trước khi chuyển sang chơi theo hợp đồng cho mượn tại New York Red Bulls và tỏa sáng tại đây. Năm 2013, Pacheco vướng vào scandal dàn xếp tỷ số khiến bị cấm tham gia các hoạt động thể thao vĩnh viễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.