Điều tra

Đã bắt được hai tên cướp táo tợn dùng súng khống chế một gia đình

16/04/2020, 17:22

Hai tên cướp liều lĩnh đột nhập vào nhà dùng súng khống chế cả nhà cướp tài sản đã bị công an bắt giữ ở Đồng Nai.

img
Hai đối tượng dùng súng cướp tài sản đã bị bắt. Ảnh: C.A.Đ.N

Ngày 16/4, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được 2 đối tượng Đào Huy Hoàng và Phạm Minh Hoàng đã dùng súng đột nhập nhà dân trong đêm uy hiếp cướp tài sản tại xã Bảo Hòa, (huyện Xuân Lộc) xảy ra vào rạng sáng 11/4.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 11/4, chúng cầm theo hai khẩu súng ngắn, bịt mặt, cắt song cửa sổ, đột nhập nhà ông T.T.H. ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Khi vào phòng của hai con gái ông H., hai nghi can sử dụng súng và dao khống chế, dùng dây trói tay chân hai nạn nhân, cướp đi một chiếc lắc tay và một sợi dây chuyền vàng.

Cả hai tiếp tục sang phòng vợ chồng ông H. và con trai, tiếp tục khống chế, dùng sống dao đánh vào vùng đầu ông H. ép ông chỉ chỗ giấu tài sản.

Hai tên cướp đưa hai con gái của ông H. sang phòng cha mẹ, tiếp tục đe dọa, và lục soát đồ đạc tìm kiếm tài sản, lấy đi nhiều tiền, vàng, 100 USD và dùng dao đập vào đầu ông Hậu nhiều lần đe dọa bắt ông phải giao giấy tờ xe SH, chìa khóa xe, chìa khóa nhà.

Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục đưa 2 người con gái của ông Hậu sang phòng ông Hậu và khống chế tập trung ở phòng này.

Lúc này, con trai ông H. lợi dụng sơ hở bỏ chạy ra ngoài tri hô “cướp, cướp" thì hai kẻ cướp phóng xe ra QL1 tẩu thoát và lấy đi khoảng 7 cây vàng (loại vàng 18K), 20 triệu đồng, 100 USD và hai điện thoại. Tổng giá trị tài sản khoảng 217 triệu đồng. Ngoài tiền và vàng bạc, hai nghi can còn lấy đi một sổ tiết kiệm và hai giấy đăng ký xe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy bắt 2 tên cướp. Qua truy xét nhanh đã xác định hai nghi can gây ra vụ cướp và bắt giữ Huy Hoàng và Minh Hoàng.

Hiện Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng, tiếp tục củng cố hồ sơ, thu hồi tài sản và điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

img

Hàng không hoạt động thế nào trong đợt giãn cách xã hội thứ 2?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.