An ninh hình sự

Đã bắt được nghi can thảm sát ở Yên Bái

15/08/2015, 10:58

Thông tin mới nhất về vụ thảm sát ở Yên Bái là lực lượng cảnh sát đã bắt được nghi can Đặng Văn Hùng.

tham-sat-yen-bai
Hình ảnh nghi can Đặng Văn Hùng trong vụ thảm sát ở Yên Bái.

Nguồn tin mới nhất từ Tuổi trẻ, Thanh niên cho hay, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được nghi can vụ thảm sát 4 người tại thôn 16 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h ngày 12/8/2015, trên nương rẫy thuộc thôn 16 (xã Lâm Giang, Văn Yên) đã phát hiện 4 người bị giết chết gồm: Trần Văn Long, SN 1983; Phàn Thị Hoa, SN 1995 (hai vợ chồng); Trần Văn Tuyền, SN 2013 (con của hai vợ chồng nạn nhân); Phàn Thị Hà, SN 2000 (em gái của Phàn Thị Hoa). Cả 4 người là dân tộc Dao, cùng trú tại thôn 16, xã Lâm Giang (Văn Yên, Yên Bái).

Khoảng 17h40 chiều 13/8, thi thể các nạn nhân đã được đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Đêm 13/8, Ban chuyên án vụ thảm sát ở Yên Bái đã tiến hành họp khẩn với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan CSĐT và đã đi đến thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giết người” xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tích cực truy bắt nghi can Đặng Văn Hùng (26 tuổi, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái).

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về việc bắt nghi can vụ thảm sát nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.