An ninh hình sự

Triệu Quân Sự trộm 2 xe đạp khi trốn trại, định bắt xe ra Bắc thì bị bắt

01/06/2022, 16:30

Sau khi trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự 2 lần trộm xe đạp của người dân, khi đang định bắt xe khách ra Bắc thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiều 1/6, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, ở tỉnh Thái Nguyên) sau gần 1 ngày trốn khỏi trại giam của Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng, đóng trên địa bàn xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

img

Hình ảnh Triệu Quân Sự bị bắt giữ tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 14h25 trưa 1/6, khi Triệu Quân Sự đang đi đến địa bàn xã Yên Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hoá thì bị người dân và lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ.

Ngay sau đó phạm nhân Triệu Quân Sự được áp giải bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo một cán bộ tham gia quá trình điều tra, truy bắt Triệu Quân Sự, trước đó, lợi dụng lúc điểm danh trong trại, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn ra ngoài.

Sau đó, Sự lấy trộm 1 chiếc xe đạp của người dân ven đường. Trên đường trốn chạy, chiếc xe bị đứt xích, Sự liền vứt bỏ và trộm thêm 1 chiếc xe đạp khác.

Dọc đường đi, Sự còn trộm của người dân 3 quả ổi, dọc đường ăn 1 quả, còn 2 quả

Khi Sự đi xuống chợ Vừng thuộc xã Yên Dương thì bị người dân và lực lượng Công an phát hiện bắt giữ

Tại thời điểm bị bắt, Sự mang theo 1 túi ni lông màu trắng, bên trong có 2 quả ổi, 1 con dao và 1 chai nước, trong túi còn 80 nghìn đồng. Trước khi bị bắt, Sự ăn 2 cốc chè rồi định ra QL1A bắt xe về phía Bắc thì bị phát hiện.

img

Triệu Quân Sự bị dẫn giải về trụ sở công an sau khi bị bắt

Trước đó, tối 31/5, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo phạm nhân Triệu Quân Sự (31 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người đang chấp hành án phạt tù chung thân) đã vượt ngục.

Cụ thể, chiều ngày 31/5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T974 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Phạm nhân Sự là đối tượng từng phạm tội giết người, cướp tài sản, với tính chất manh động và nguy hiểm.

Theo hồ sơ, trước đó, 22/8/2012, Sự từng đào ngũ rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng tại một quán cà phê có địa chỉ ở Long Biên (Hà Nội) và bị bắt 2 ngày sau đó.

Ngày 15/3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự chung thân về tội cướp tài sản, giết người và đào ngũ.

Sau đó, Sự đã trốn khỏi Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5, bằng cách cưa song sắt phòng giam vào ngày 8/1/2015. Sau đó, Cục Truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã bắt khi gã đang chơi tại một quán game ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và bàn giao lại cho Bộ Quốc phòng.

Nhưng sau khoảng gần 5 năm thụ án thì Sự lại vượt rào kẽm gai, trốn khỏi trại giam T10, Quân khu 5 ở Tam Kỳ (Quảng Nam) ngược trở ra trên xe khách và trốn vào một khu rừng ở đèo Hải Vân.

Sau đó Sự bị lực lượng chức năng vây bắt và đưa về trại giam của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) có địa chỉ ở xã Thành Long (Thạch Thành, Thanh Hóa).

Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2022, Sự lại bỏ trốn khỏi trại giam và đây là lần thứ 3, phạm nhân này trốn khỏi trại giam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.