World Cup 2022

Đã đến lúc thầy Park nên dùng mũi khoan bị "bỏ quên" ở đội tuyển Việt Nam?

29/09/2021, 14:38

Hồ Tấn Tài đứng trước cơ hội được sử dụng ở đội tuyển Việt Nam sau chấn thương của Trọng Hoàng.

Thông tin Trọng Hoàng bị thoát vị đĩa đệm thực sự khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Cầu thủ Viettel lâu nay vốn là trụ cột không thể thay thế ở hàng thủ tuyển Việt Nam.

img

Hồ Tấn Tài có khả năng đảm nhận vai trò Trọng Hoàng để lại. Ảnh TN

Trong trận gặp đội tuyển Australia hôm 7/9, Hoàng “bò” chơi cực hay, khiến cánh trái đối thủ gần như tê liệt.

Không những phòng ngự hiệu quả, cầu thủ xứ Nghệ còn hỗ trợ tấn công rất tốt.

Nhiều tình huống lên bóng của anh gây sóng gió cho hàng thủ đối phương, thậm chí dẫn tới bàn thắng.

Đây là lý do ông Park gần như đặt trọn niềm tin vào cầu thủ xứ Nghệ suốt từ AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam vẫn có những cầu thủ chạy cánh phải xuất sắc, tiêu biểu như Hồ Tấn Tài.

Tấn Tài không nằm trong lứa Thường Châu và chỉ nổi lên sau đó cùng U23 Việt Nam nên không được ưu ái trên tuyển dù thường xuyên góp mặt.

Trước đây, cầu thủ quê Bình Định tấn công ấn tượng nhưng phương diện phòng ngự còn hạn chế.

Hiện tại, Tấn Tài đã hoàn thiện hơn rất nhiều, trở thành một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, anh còn sở hữu thể hình, thể lực ấn tượng, đảm bảo cho những cuộc đấu đỉnh cao.

Đặc biệt, do từng chơi cùng nhau trong màu áo Bình Dương, hậu vệ này chơi rất ăn ý với Tiến Linh.

Sự góp mặt của anh trên sân nếu có sẽ giúp chân sút số 1 tuyển Việt Nam có thêm sự hỗ trợ đắc lực để tỏa sáng.

Việc đàn anh Trọng Hoàng chấn thương có thể coi là cơ hội không thể tốt hơn cho Tấn Tài thể hiện.

Vấn đề còn lại chỉ là HLV Park Hang-seo có đặt niềm tin vào anh hay không mà thôi.

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam, sau liên tiếp những tin kém vui, ông Park đã nhận một tin tích cực khi Đình Trọng đã hồi phục chấn thương.

Tuy vậy, khả năng ra sân của cầu thủ quê Gia Lâm ở hai trận đấu trong tháng 10 vẫn còn là dấu hỏi.

Theo lịch, đoàn quân áo đỏ sẽ đối đầu Trung Quốc vào ngày 7/10 và Oman vào ngày 12/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.