Điều tra

Đã dẹp bãi giữ xe tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sơn Đồng

14/11/2014, 13:10

Báo Giao thông ngày 17/10 đăng bài "Nghĩa trang Liệt sỹ thành bãi giữ xe thu tiền" phản ánh việc Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội bị biến thành điểm trông giữ xe...

Ngày 12/11, trở lại xã Sơn Đồng, PV ghi nhận điểm trông giữ xe trái phép ở Nghĩa trang liệt sỹ xã Sơn Đồng đã được xóa bỏ. Ông Nguyễn Trung Đa, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết, sau khi Báo Giao thông phản ánh và nhận thấy việc làm sai phạm này, UBND xã đã rút kinh nghiệm và xử lý ngay, không để nghĩa trang tôn nghiêm thành nơi gửi xe được. “Ngày 30/10 vừa qua, chúng tôi đã họp bàn để giải quyết tình trạng trên, sang ngày 1/11 không còn bãi gửi xe ở nghĩa trang nữa”, ông Nguyễn Trung Đa nói. Còn về phía Trường THPT Hoài Đức A, đơn vị để học sinh gửi xe gây mất trật tự tại nghĩa trang Sơn Đồng, ông Phan Huy Chính, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện nay, toàn trường có 1.700 học sinh nhưng diện tích trong trường nhỏ hẹp không có đủ chỗ để cho các em gửi xe, bắt buộc phải ra ngoài gửi bớt. Nhà trường cũng mong ban ngành các cấp tạo điều kiện cho nhà trường mở rộng thêm phần đất về phía Bắc để xây nhà gửi xe cho học sinh, không để tình trạng gửi xe bên ngoài nữa, rất khó quản lý”.

Quỳnh An

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.