Xã hội

Đã khắc phục điểm ngập cục bộ trên đường Hồ Chí Minh qua Kon Tum

04/07/2019, 16:09

Cục quản lý Đường bộ III.4 đã xử lý điểm ngập nước trên đường Hồ Chí Minh sau khi mưa, nước tụ trên điểm cong đoạn qua tỉnh Kon Tum.

img
Công nhân thi công khơi thông dòng chảy trên đường Hồ Chí Minh qua huyện Ngọc Hồi, Kon Tum.

Ngày 4/7, ông Nguyễn Danh Tiến, Chi cục trưởng Cục quản lý Đường bộ III.4 (Cục Quản lý Đường bộ III, Bộ GTVT) cho biết đã khắc phục điểm ngập cục bộ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk Dục (H. Ngọc Hồi, T. Kon Tum).

Trước đó, tối 1 - 2/7, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi xảy ra mưa lớn kéo dài. Tại vị trí Km 1471+200 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, nước thoát không kịp, gây ngập cục bộ dài khảng 100 m, điểm sâu nhất 30 cm.

img
Nước đã rút trên đường Hồ Chí Minh

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Tiến cho biết, ngay trong ngày 2/7, các cán bộ và công nhân được điều động xuống hiện trường kiểm tra vị trí đồng thời tiến hành giải pháp khắc phục tạm thời như: khơi thông dòng chảy, lắp ống thoát nước dẫn dòng qua vị trí hạ lưu dòng chảy qua một số đất của hộ dân xung quanh khu vực. Ngay sau đó, vị trí tụ nước trên đã được giải phóng khỏi mặt đường.

Ngoài ra, Cục Quản lý đường bộ III cũng đã bổ sung dự án Sửa chữa đột xuất tại vị trí điểm ngập cục bộ tại dường cong tụ thuỷ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Dự án sẽ triển khai giải pháp làm rãnh thoát nước bên trái tuyến thoát về cống hướng Kon Tum dài khoảng 300m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.