Vận tải

Đà Nẵng: Bị mời họp, chủ xe vi phạm "chặn số" cán bộ

27/02/2015, 15:15

Các nhà xe vi phạm "chặn số" của lãnh đạo Thanh tra giao thông, Quản lý thị trường khi được mời lên họp.

nha xe xuan tung da nang hinh anh
Trụ sở nhà xe Xuân Tùng, một trong những hãng bỏ bến "chạy dù".

Ngày 26/2, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Thanh tra Sở GTVT Đà Nẵng chủ trì cuộc họp cùng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng để xử lý hai nhà xe Đình Nhân, Xuân Tùng bỏ bến “chạy dù”, nhưng cả hai chủ xe này phớt lờ giấy mời, cố tình vắng mặt.

Tại buổi họp, cán bộ TTGT trực tiếp liên hệ qua số ĐT bàn, di động của chủ xe nhưng đều bị “chặn số”. Ông Nghĩa cùng lãnh đạo Chi cục QLTT phải trực tiếp xuống các điểm bán vé của nhà xe Đình Nhân (166 Điện Biên Phủ), Xuân Tùng (130 Điện Biên Phủ) gửi giấy mời lần hai, yêu cầu dự họp vào sáng nay (27/2).

Trước đó, Báo Giao thông đã phản ánh việc các nhà xe: Đình Nhân, Xuân Tùng, Cẩm Vân bỏ Bến xe Đà Nẵng tự ý ra ngoài lập “bến cóc”, bán vé cao gấp 1,5-2 lần so với giá vé niêm yết của các nhà xe cùng tuyến Đà Nẵng - TP HCM.

Lãnh đạo Chi cục QLTT Đà Nẵng cho hay, các nhà xe này không đăng ký, niêm yết và bán vé theo đúng quy định. Với lỗi này, mức phạt ở khung 10-20 triệu đồng. Lỗi sai hành trình với doanh nghiệp từ 6 triệu đồng.

“Nếu nhà xe tiếp tục vắng mặt, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”, ông Nghĩa nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.