Xã hội

Đà Nẵng: Bí thư, Chủ tịch phường “mật phục” bắt xe đổ trộm phế thải

11/06/2019, 08:08

Lãnh đạo phường Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trực tiếp cùng lực lượng chức năng “mật phục” bắt xe đổ trộm phế thải, ngăn “điểm nóng” ô nhiễm...

img
Địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) trở thành điểm nóng của vấn nạn đổ trộm rác thải, phế thải

Lãnh đạo phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trực tiếp cùng lực lượng chức năng “mật phục” bắt xe đổ trộm phế thải, ngăn “điểm nóng” ô nhiễm môi trường trước vấn nạn này ngày một phức tạp.

Không chỉ xuất hiện bãi rác khủng phía đầu nguồn sông Hàn (Báo Giao thông vừa phản ánh), theo ghi nhận của PV, nhiều bãi đất trống, khu vực thưa dân trên địa bàn phường Hòa Xuân bỗng trở thành địa chỉ lý tưởng cho các tài xế vận chuyển rác thải xây dựng, vật liệu lén lún về tập kết. Anh Nguyễn Văn Hòa (phường Hòa Xuân) phản ánh: “Cánh tài xế sử dụng xe tải, tranh thủ thời điểm buổi trưa, tối đổ lén phế thải. Nhiều trường hợp người dân phát hiện, báo chính quyền nhưng khi lực lượng chức năng xuống hiện trường xe đổ trộm đã mất dạng”.

Bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch phường Hòa Xuân cho biết, việc đổ trộm rác thải, phế thải trên địa bàn đã trở thành vấn nạn. Do đặc thù diện tích phường rộng (hơn 1.200 ha, rộng gần bằng diện tích của quận Thanh Khê), trong khi đó, nhu cầu xây dựng rất lớn. Trung bình mỗi tháng trên địa bàn phường có hơn 200 ngôi nhà, công trình được khởi công xây dựng kéo theo tình trạng vận chuyển vật liệu, phế thải gia tăng. Cùng với đó, phế thải từ các khu vực trung tâm thành phố cũng tìm cách đổ về phường, khiến vấn nạn này thêm nhức nhối. “Lực lượng chức năng mỏng, hành vi các đối tượng đổ trộm phế thải không cố định nên gây rất nhiều khó khăn”, bà Nhung nói.

img
Dù ra sức ngăn chặn, xử lý, nhưng nạn đổ trộm rác thải, phế thải diễn ra ngày càng nghiêm trọng

Theo bà Nhung, để đấu tranh với vấn nạn này, đích thân Bí thư, Chủ tịch UBND phường phải trực tiếp mật phục theo dõi, chỉ đạo lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý hành vi đổ trộm phế thải. “Nhiều khi gia đình đang ăn cơm mà nhận được tin báo tố giác của người dân, hay như gặp phải những trường hợp nghiêm trọng, bản thân tôi và Bí thư Đảng ủy phường phải lập tức trực tiếp ra hiện trường xử lý”, bà Nhung chia sẻ.

Trực tiếp tổ chức lực lượng tuần tra, xử lý, ông Hồ Văn Nghị, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự phường Hòa Xuân cho hay, khi bị bắt giữ, xử lý, các đối tượng đổ trộm rác thải, phế thải không chỉ có hành vi bất chấp quy định pháp luật, mà còn chống đối lại lực lượng dân quân, công an địa phương. “Có nhiều trường hợp, các đối tượng đã dùng “hàng nóng” chống trả lực lượng xử lý khiến cán bộ đang làm nhiệm vụ bị thương tích”, ông Nghị cho biết.

Theo thống kê của phường Hòa Xuân, trong năm 2018, phường đã tiến hành lập biên bản xử phạt gần 30 trường hợp đổ trộm rác thải, phế thải, thu ngân sách hơn 50 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, hơn 11 trường hợp đổ trộm rác thải, phế thải đã bị phát hiện lập biên bản, với số tiền gần 25 triệu đồng. Bà Nhung chia sẻ: “Trong năm 2018, nguồn tiền từ xử phạt đổ trộm rác thải, phế thải trở thành nguồn thu chính của phường Hòa Xuân”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.