Thời sự

Đà Nẵng: Cần làm rõ trách nhiệm vụ gỗ quý giấu gần trạm kiểm lâm

29/10/2014, 10:27

Tại buổi họp khẩn ngành chức năng chiều 27/10 về việc hàng chục m3 gỗ quý bị lâm tặc "bỏ quên" ở vùng giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra thông tin Quảng Nam...

Hàng chục m3 gỗ quý được kiểm lâm Đà Nẵng thu giữ
Hàng chục m3 gỗ quý được kiểm lâm Đà Nẵng thu giữ

Kiểm lâm tiếp tay lâm tặc?

Ông Huỳnh Ngọc Hạp, Phó Giám đốc BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, cho biết, ngày 6/10, Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông phối hợp với kiểm lâm địa bàn phát hiện 17 phách gỗ cất giấu tại khoảnh 5, tiểu khu 37. Liên tiếp những ngày sau đó, thêm hàng chục phách gỗ kiền, gõ được phát hiện tại tiểu khu này, nằm vùng giáp ranh giữa huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng).

Tại buổi làm việc giữa tỉnh Quảng Nam với huyện Đông Giang, ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang nhận định: Vị trí hai bãi gỗ được cất giấu trong rừng chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa) khoảng 1 km cho thấy trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng của Trạm Cà Nhông chưa cao. Trong khi đó, đã nhiều lần chính quyền huyện Đông Giang đề nghị di dời Trạm Cà Nhông ra khỏi địa phận xã Tư nhưng chưa được.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở, BQL rừng khảo sát để di dời Trạm Cà Nhông theo yêu cầu của Quảng Nam, nhưng chưa tìm được địa điểm thuận lợi trên phần đất Đà Nẵng nên đã tham mưu đề nghị tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện để Trạm Cà Nhông được ở vị trí cũ.

Bí thư Huyện ủy Đông Giang, ông Nguyễn Bằng nói, mặc dù điểm tập kết gỗ lậu rất gần trạm và muốn vận chuyển gỗ ra khỏi rừng phải đi qua đây, nhưng cán bộ không phát hiện được, cho thấy một bộ phận cán bộ Trạm Cà Nhông tham gia bảo kê, tiếp tay cho lâm tặc. Việc chậm di dời Trạm Cà Nhông dễ dẫn đến tình trạng những sai phạm sẽ lại tiếp diễn.

Phó chủ tịch UBND huyện Đông Giang Đinh Văn Hươm dẫn chứng thêm, rừng Đông Giang đã hết gỗ kiền từ 20 năm nay và đã đóng cửa rừng nên số gỗ này chỉ có thể được chặt ở rừng Bà Nà - Núi Chúa. Lâm tặc đã có một thời gian khá lâu để chặt được số gỗ thuộc nhóm 2 với khối lượng lớn như vậy rồi tập kết sang khu vực rừng của huyện Đông Giang cất giấu, cho thấy, Trạm Cà Nhông chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.

Cam kết điều tra, xử lý nghiêm

Chiều 27/10, UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan. Ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, Chi cục tiếp tục làm việc với BQL và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa để xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc. Theo ông Huỳnh Ngọc Hạp, tất cả viên chức công tác tại Trạm Cà Nhông được yêu cầu viết báo cáo giải trình về việc số gỗ cất giấu tại Tiểu khu 37, đồng thời tăng cường cán bộ quản lý bảo vệ rừng từ các trạm, cán bộ văn phòng đến Trạm Cà Nhông để thay thế số viên chức nói trên.

Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng nhận định: Đây là vụ khai thác và cất giấu gỗ trái phép lớn nhất được phát hiện ở vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Sở giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Nhất là làm rõ nguồn gốc gỗ, thời điểm khai thác, đối tượng khai thác; Có sự bảo kê, tiếp tay của cán bộ kiểm lâm và BQL rừng không? “Nếu đủ điều kiện thì khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh, tuyệt đối không bao che, dung túng bất kỳ cá nhân nào”, ông Phương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết chỉ đạo: Đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an phối hợp với Viện Kiểm sát, Kiểm lâm điều tra nếu xét thấy có hành vi phạm tội thì khởi tố vụ án. Ông Lê Văn Lương khẳng định, Chi cục đang phối hợp  với Công an huyện Hòa Vang và chính quyền địa phương tiếp tục điều tra, xử lý.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.