Hạ tầng

Đà Nẵng đưa vào sử dụng cầu, đường mới qua sông Cổ Cò

30/10/2021, 12:52

Tuyến đường, cầu mới qua sông Cổ Cò sẽ là trục giao thông chính kết nối trung tâm Đà Nẵng, sân bay với các khu du lịch...

Sáng 30/10, UBND TP.Đà Nẵng khánh thành, đưa vào sử dụng công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò sau 18 tháng thi công.

Công trình được khởi công vào ngày 3/2/2020, điểm đầu tại nút giao thông đường Trần Đại Nghĩa - Võ Chí Công, điểm cuối tại nút giao thông đường Võ Quý Huân - đường ven sông Cổ Cò thuộc KDC Tân Trà.

img

Công trình cầu, đường qua sông Cổ Cò vừa khánh thành sáng 30/10

Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 1,1km với quy mô 6 làn xe, bề rộng mặt đường 33m, mặt đường phủ bê tông nhựa cấp cao A1, tốc độ qua lại của phương tiện cho phép 50km/h.

Phần cầu dài 113,8m với 3 nhịp, bề rộng mặt cầu 27m, có phần lề dành cho người đi bộ hai bên rộng 2m Cầu có kết cấu khung vòm bê tông cốt thép đặt trên hệ thống cọc khoan nhồi, làm đa dạng thêm kết cấu các cây cầu trên địa bàn thành phố.

Công trình được thực hiện từ nguồn vốn vay của Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (Quỹ OFID) và vốn đối ứng với tổng giá trị hơn 172 tỉ đồng.

Sau khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là trục giao thông chính kết nối trung tâm Đà Nẵng, sân bay, với các khu du lịch, nghỉ dưỡng phía đông nam thành phố, các tuyến đường vào Hội An.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thành phố đang trong thời kỳ phát triển đô thị, đòi hỏi phải có hệ thống giao thông thích hợp.

"Việc đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm, chiến lược để phát triển không gian đô thị, trong đó công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò có ý nghĩa quan trọng", ông Chinh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.