Xã hội

Đà Nẵng được tặng thiết bị triệu đô chữa chất độc da cam

29/11/2015, 21:50

Bệnh viện ĐN và Hội nạn nhân chất độc da cam đã tiếp nhận máy chụp MRI do ông Harol Chan York tài trợ.

may-chup--MRI-dieu-tri-mien-phi-cho-nan-nha-chat-d

Hệ thống máy chụp MRI do ông Harol Chan York tài trợ điều trị miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam

Trước đó, với những trăn trở của mình về bất hạnh của các nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam sau chiến tranh, ông Harol Chan York đã tìm đến Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng lần đầu vào tháng 4/2015.

Sau khi tìm hiểu về những khó khăn, bất hạnh mà các nạn nhân da cam đang gánh chịu, ông Harol Chan York đã quyết định tài trợ cho Hội 720 triệu đồng/năm để góp phần chăm lo cuộc sống cho nạn nhân.

Đặc biệt, tại buổi gặp gỡ lần thứ 2 với Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng, ông Harol Chan York cũng đã quyết định hỗ trợ một máy MRI có giá trị 1,5 triệu USD (khoảng 33 tỉ đồng VN) cho Bệnh viện Đà Nẵng để có thể chẩn đoán, can thiệp cải thiện tình hình sức khỏe cho nạn nhân da cam.

Theo đó, hệ thống máy MRI được sử dụng cho mục đích nhân đạo trong việc khám, chẩn đoán và điều trị miễn phí cho các nạn nhân chất độc da cam và người nghèo bất hạnh tại Đà Nẵng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.