Xã hội

Đà Nẵng “không bảo thủ” khi chọn xây hầm chui qua sông Hàn

27/12/2016, 14:03

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh như trên khi trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri...

11

Phương án hầm chui qua sông Hàn

Dù không có cử tri đặt vấn đề về chủ trương xây hầm chui qua sông Hàn đang thu hút dư luận thời gian qua nhưng theo ông Thơ, thành phố “không bảo thủ” khi đưa ra quyết định về công trình giao thông qua sông Hàn. Dự án được chủ trương nghiên cứu triển khai từ tháng 6/2015, sau hơn một năm tổ chức khảo sát, thi tuyển, lập hội đồng tham vấn, UBND thành phố đã trình phương án và được Ban thường vụ Thành ủy sau ít nhất ba cuộc họp đã thống nhất cao chọn xây hầm chui qua sông Hàn. Tuy nhiên, có một số ý kiến nhà khoa học, người dân cho rằng, không nên làm hầm chui vì tốn thêm 1.000 tỷ đồng so với làm cầu.

“Những ý kiến phản biện xác đáng, thành phố sẽ lắng nghe. Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục họp bàn, làm hết trách nhiệm, tính toán, cân nhắc hợp lý để chốt vấn đề, ra quyết định cuối cùng”, ông Thơ nói và đánh giá: Công trình giao thông qua sông Hàn này là giải pháp mang tầm nhìn lâu dài, chiến lược. Làm hầm trước hết là để có không gian trên mặt sông, cho các hoạt động du lịch sông nước, tàu thuyền và để người dân qua lại hai bên sông Hàn mùa mưa bão. Đây cũng là phương án nhằm giải bài toán ách tắc giao thông của 10 năm sau. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.